Thức xem World Cup 2014 sẽ “chẳng là cái đinh” đối với một số fan Trung Quốc không ngán chuyện đi làm trễ, vì họ có “bùa” là “giấy chứng nhận có bệnh” giả có chữ ký của bác sĩ !

Trung Quốc: Tràn lan giấy giả "chứng nhận mắc bệnh" bán cho người xem World Cup

Một Thế Giới | 10/06/2014, 14:44

Thức xem World Cup 2014 sẽ “chẳng là cái đinh” đối với một số fan Trung Quốc không ngán chuyện đi làm trễ, vì họ có “bùa” là “giấy chứng nhận có bệnh” giả có chữ ký của bác sĩ !

3 ngày trước khi khai mạc giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới, các địa chỉ web đấu giá bị quá tải vì những “giấy chứng nhận có bệnh” giả mà người bán muốn thủ lợi, từ những công nhân viên chức muốn xem World Cup. 
Theo Thời báo Hoàn cầu, việc cách biệt múi giờ 11 tiếng giữa Brazil với Trung Quốc có nghĩa nhiều người ở Trung Quốc phải xem trận đấu từ 3 giờ sáng, vài giờ sau là họ phải đi làm: một thử thách mà người làm việc chuyên nghiệp chẳng muốn đối mặt. Báo này viết: “Fan là nhân viên văn phòng tìm cách nghỉ bệnh để xem World Cup có thể nhận sự hỗ trợ của giấy chứng nhận có bệnh giả của bác sĩ”

Vì thế, “giấy chứng nhận có bệnh” giả “ăn” tiền , giá bán khoảng 300 Nhân dân tệ (28 bảng Anh). Phóng viên Telegraph (Anh) mua được một giấy vốn được cho là của bệnh viện Ruijin (Thượng Hải) cấp. Giấy này của khoa hô hấp, có 4 dấu mộc và kết luận của bác sĩ ghi “Nhiễm trùng đường thở. Gợi ý: nên nghỉ bệnh một ngày”.

Giấy đề ngày 15.6, tức khi Anh đá trận ra quân gặp Ý ở bảng D vào lúc 6 giờ sáng ở Trung Quốc. Giấy này do công ty Phiếu khám sức khỏe Thượng Hải tạo. Người phát ngôn của bệnh viện Ruijin nói họ sẵn lòng kiểm tra độ xác thực của giấy, nếu chủ lao động nghi ngờ nào muốn nhờ xác minh. Telegraph  nói đây là bệnh viện “xịn” nhất Thượng Hải.

Không phải người mua nào cũng khoái giấy chứng nhận bệnh giả này. Một người phản ứng trên mạng: “Đồ giả. Công ty của tôi phát hiện và thế là tôi bị đuổi việc. Bọn dối đá! Chẳng thể nào tin được chúng”.

Có thông tin rằng dịch vụ bán giấy xác nhận khám bệnh giả này cũng rầm rộ ở Bắc Kinh và Nam Khi, dù người làm giấy tờ giả đều có thể bị kết án tù 5 năm, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. 

Bảo Vĩnh (theo Telegraph) 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Tràn lan giấy giả "chứng nhận mắc bệnh" bán cho người xem World Cup