Người đẹp Thái Thị Hoa dù không tham dự bất cứ cuộc thi chính thống nào nhưng cô vẫn lách luật để tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất.

Thái Thị Hoa 'lách luật' để dự thi Hoa hậu trái đất 2020?

Dạ Thảo | 16/10/2020, 12:41

Người đẹp Thái Thị Hoa dù không tham dự bất cứ cuộc thi chính thống nào nhưng cô vẫn lách luật để tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất.

Trả lời về vấn đề này vào chiều ngày 14.10, Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) ông Trần Hướng Dương cho biết bản thân ông cũng như lãnh đạo Cục chưa nhận bất cứ một thủ tục xin cấp giấy phép tham dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) 2020 của Thái Thị Hoa hay của bất cứ người đẹp nào.

"Theo quy định của Nghị định 79 hiện nay chưa có văn bản thay thế nên việc Thái Thị Hoa không đạt giải thưởng ở bất cứ cuộc thi được cấp phép nào là chưa đúng với quy định. Bên cạnh đấy người đẹp này cũng không hề gửi hồ sơ hay thông tin gì về cuộc thi cho Cục NTBD".

unnamed.jpg
Người đẹp Thái Thị Hoa đang tích cực tập luyện cho phần thi của mình tại cuộc thi Hoa hậu trái đất 2020

Trả lời về luật hiện nay chưa có quy định một cách rõ ràng về thí sinh thi quốc tế dưới hình thức online, ông Dương cho biết là trước đến nay chưa có tiền lệ vì dịch bệnh COVID-19 tất cả các cuộc thi thay vì tổ chức trực tiếp sẽ tổ chức online. "Chúng tôi chỉ nắm thông tin Thái Thị Hoa không làm thủ tục cấp phép. Còn việc cô ấy tham gia Miss Earth theo hình thức nào là câu chuyện cá nhân" - ông Dương khẳng định.

Phóng viên đã liên lạc với ông Cao Huy - Đại diện truyền thông của người đẹp Thái Thị Hoa thì được biết: "Cuộc thi diễn ra tại Philippines, tất nhiên ứng viên nhất thiết phải có giải chính quy, tuy nhiên năm nay lại thi trực tuyến, nên ngay từ đầu chúng tôi đã nghiên cứu dự án, chúng tôi đã tìm hiểu hiểu rõ và thực hiện đúng luật thi online. Người đại diện không nhất thiết phải có thành tích chính quy. Nếu đại diện có thì càng tốt nhưng không có mà xuất sắc thì BTC vẫn có thể chọn, vì không có quy định yêu cầu thi online tại Việt Nam phải có danh hiệu nên cơ hội sẽ rải đều cho tất cả mọi người" - người này cho hay.

thai-thi-hoa-2-1602732784-width700height1007.jpg
Thái Thị Hoa sinh năm 1994, đến từ Gia Lai, cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-62-95 cm

Tuy nhiên, đi ngược lại quan điểm của người làm truyền thông này, một luật sư của đoàn luật sư Hà Nội khẳng định tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra là không ai mong muốn và dù hình thức nào cũng phải tuân thủ đúng quy chế của luật pháp.

"Việc tổ chức online hay trực tiếp chỉ là một hình thức thay đổi tránh gây nguy hiểm hay lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên các thí sinh tham dự cuộc thi nào cũng đều tuân thủ bất cứ các quy định đề ra của pháp luật, ví dụ bạn người nước nào thì phải áp dụng quy định của nước đó, của cuộc thi đó chứ không phải bạn thi trực tiếp thì mới được áp dụng, còn thi online thì lại không được áp dụng. Như vậy là không đúng và tìm cách lách luật, cố tình vi phạm các nghị định, quy chế đề ra của nhà nước."

Bên cạnh đấy, luật sư này cũng cho biết thêm nếu người đẹp nào cũng "lách luật" bằng hình thức thi online, không có tuân theo bất cứ quy định, quy chế nào thì bản thân những người không tuân thủ đó cũng đã không tôn trọng chính họ và tôn trọng khán giả. Người đẹp dù có thi online nhưng chức danh là thật, vì thế việc một người đẹp nào dù "cố đấm ăn xôi" để đi thi hòng có danh hiệu thì bản thân họ đã biết vi phạm pháp luật rồi.

Được biết, hiện nay Thái Thị Hoa đã chuẩn bị rất kỹ cho phần thi tài năng của mình ở cuộc thi Hoa hậu trái đất này. Và video tài năng Thái Thị Hoa chọn quay tại đền thờ tưởng nhớ các vua Hùng tại một khu sinh thái của TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Thị Hoa 'lách luật' để dự thi Hoa hậu trái đất 2020?