Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay 10.1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân phối hợp với nhiều tỉnh thành tổ chức chuyến thăm hỏi, tặng quà chúc tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại vùng biển Tây Nam.

Thăm, chúc tết chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam

Văn Kim Khanh | 10/01/2022, 17:20

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay 10.1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân phối hợp với nhiều tỉnh thành tổ chức chuyến thăm hỏi, tặng quà chúc tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại vùng biển Tây Nam.

Ngày 10.1, tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân, đoàn công tác của các tỉnh thành Cà Mau, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai đã có buổi gặp gỡ, chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ hải quân đóng trên địa bàn vùng 5.

Cùng với các lực lượng vũ trang ở vùng biển đảo Tây Nam, năm qua các đơn vị thuộc Vùng 5 hải quân đã có nhiều nỗ lực trong công tác giữ gìn, ổn định an ninh, an toàn biên giới biển; đồng thời phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện các công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai... Dù trong tình huống, điều kiện khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân vẫn luôn bám biển đảo, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

trao-doi-giua.jpg
Lãnh đạo Vùng 5 hải quân đón tiếp đoàn chúc tết - Ảnh: Mỹ Tho

Đoàn đại diện chính quyền và nhân dân các tỉnh thành đã chúc tết, chúc mừng năm mới, tặng quà tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân tiếp tục lập được nhiều thành tích trong năm mới.

Tối nay 10.1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân và đoàn chúc tết của các tỉnh thành sẽ xuống tàu khởi hành chuyến thăm, tặng quà tết tại hơn 20 đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân ở các hòn đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

qua-xuan-cho-chien-si-dao-xa.jpg
Quà xuân cho chiến sĩ hải quân và nhân dân nơi đảo xa - Ảnh: Mỹ Tho

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân chia sẻ: "Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa đem tình cảm, hơi ấm từ đất liền để động viên cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân ngày đêm sinh sống, công tác trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên lần này về quy mô, số lượng đại biểu đi ít hơn. Ngoài ra phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Có thể nói, bằng sự nỗ lực, cố gắng chung, chuyến đi lần này trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn so với các chuyến thăm các năm trước".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thăm, chúc tết chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam