Akshay Venkatesh là một thần đồng Toán học, một trong 30 người thông minh nhất hành tinh. Anh thuộc top 10 người lấy bằng tiến sĩ trẻ nhất thế giới.

Thần đồng Toán học ngày ấy - bây giờ

Một Thế Giới | 28/03/2015, 09:18

Akshay Venkatesh là một thần đồng Toán học, một trong 30 người thông minh nhất hành tinh. Anh thuộc top 10 người lấy bằng tiến sĩ trẻ nhất thế giới.

Từng là thần đồng Toán học khi còn nhỏAkshay Venkatesh sinh năm 1981 tại New Delhi (Ấn Độ) nhưng lớn lên ở Perth (Australia). Venkatesh nổi tiếng thế giới khi lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 20. 
Những kỳ tích của thần đồng Tham gia chương trình đào tạo tài năng của chính phủ Australia, 11 tuổi, Venkatesh giành huy chương đồng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 24, tổ chức tại Williamsburg, Virginia (Mỹ). Một năm sau, anh xếp thứ 2 ở Olympic Toán Australia và mang về huy chương bạc Olympic Toán châu Á Thái Bình Dương lần thứ 6. Cùng năm đó, Venkatesh tiếp tục đạt huy chương đồng Olympic Toán Quốc tế, tổ chức tại Hong Kong. Anh hiện là người Australia duy nhất sở hữu huy chương ở Olympic Toán học và Vật lý quốc tế.
Than dong Toan hoc ngay ay - bay gio-hinh-anh-1
 Thần đồng Akshay Venkatesh năm 12 tuổi. (Ảnh: Daily Telegraph)
Venkatesh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông khi mới 13 tuổi. Ở tuổi 14, anh vào Đại học Western Australia và trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử các trường đại học tại Australia. 16 tuổi, Venkatesh được trao giải J. A. Woods Memorial Prize nhờ đứng đầu danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 1997. Ngay sau đó, anh ghi danh là người trẻ nhất nhận bằng First Class Honours về Toán học thuần tuý - giải thưởng dành cho sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc. Năm 1998, Venkatesh bắt đầu học lên tiến sĩ tại Đại học Princeton (Mỹ) và lấy bằng ở tuổi 20. Anh lần lượt nhận học bổng Hackett Fellowship, học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts và học bổng nghiên cứu của Viện Toán học Clay. Chàng trai sinh năm 1981 cũng từng làm phó giáo sư tại Đại học New York (Mỹ) trước khi chính thức trở thành giáo sư tại Đại học Stanford từ tháng 1/2008.
Than dong Toan hoc ngay ay - bay gio-hinh-anh-2
 Venkatesh lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton ở tuổi 20. (Ảnh: Capitalfm).
Nhà Toán học người Australia là chủ nhân của loạt giải thưởng như Salem Prize (2007), Packard Fellowship (2007) và SASTRA Ramanujan Prize (2008). Anh còn nổi tiếng nhờ những bài diễn thuyết lôi cuốn tại các trường đại học danh giá trên khắp thế giới. Năm 2010, Venkatesh được mời làm diễn giải tại Đại hội Toán học Thế giới (International Congress of Mathematicians) ở Hyderabad (Ấn Độ), theo Wikipedia. Giải “Nobel” Toán học Akshay Venkatesh thực hiện thành công nhiều nghiên cứu trong Toán học như lý thuyết số, các dạng tự đồng cấu, lý thuyết biểu diễn và lý thuyết Ergodic. Anh nhận được giải Fields năm 2008. Giải thưởng này do Hội Liên hiệp Toán Quốc tế (International Mathematical Union) thành lập, ví như Nobel trong lĩnh vực Toán học. Nhờ đó, anh được ghi danh là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho nền Toán học toàn cầu.
Than dong Toan hoc ngay ay - bay gio-hinh-anh-3
 Akshay Venkatesh hiện là giáo sư tại Đại học Stanford. Ảnh uow.edu.
Trả lời câu hỏi “Tại sao chúng tôi nên quan tâm đến nghiên cứu của anh?” trên Amsi, thần đồng Toán học cho biết: “Rất khó để giải thích chi tiết vì phạm vi nghiên cứu của tôi rộng. Nhưng bạn sẽ có hứng thú bởi lý thuyết số nằm trong các công cụ tạo ra mật mã trên internet. Chẳng hạn, mỗi khi bạn mua đồ qua mạng, máy tính thường sử dụng một phần lý thuyết số để bảo mật thông tin cá nhân".

Theo Ngọc Huyền (news.zing.vn)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
4 giờ trước Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), mỗi con đường của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thần đồng Toán học ngày ấy - bây giờ