Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đầu năm 2016, người Việt đã chi tiền mua 23.165 chiếc ô tô.

Tháng đầu năm 2016, tiêu thụ hơn 23.100 chiếc ô tô

Một Thế Giới | 25/02/2016, 16:56

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đầu năm 2016, người Việt đã chi tiền mua 23.165 chiếc ô tô.

Theo VAMA, lượng ô tô tiêu thụ trong tháng đầu năm 2016 của toàn thị trường đạt 23.165 chiếc, giảm 21% so với tháng 12.2015 và tăng 16% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cụ thể trong đó bao gồm: 14.090 xe du lịch; 8.200 xe thương mại và 875 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 16%; xe thương mại giảm 28,4% và xe chuyên dụng giảm 24% so với tháng trước.
Trong khi đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu tiếp tục có diễn biến cùng chiều khi sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.379 chiếc, giảm 7,5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.786 xe, giảm 45% so với tháng trước.
Xét riêng trong khối VAMA, các thành viên trong tháng vừa qua bán được tổng cộng 21.879 chiếc, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, báo cáo của VAMA cho biết trong năm 2015, người Việt đã tiêu thụ 244.914 chiếc xe; tăng 55% so với năm 2014.
Dù đầu năm nay, sức mua xe của người dân tăng so với năm ngoái nhưng vẫn giảm so với tháng 12.2015. Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia cho biết là do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và đây cũng là thời điểm cận Tết, mọi người tập trung đổ tiền lo sắm tết và trả nợ.
Trong khi đó, nhận xét về tình hình mua xe của người dân đầu năm, ông Trương Kim Phong, Giám đốc marketing của Ford Việt Nam nói hiện nhu cầu mua xe của người Việt vẫn gia tăng, dù tăng thuế ô tô cũng không ảnh hưởng đến sức mua.
Các ngân hàng cũng đang có chính sách ưu đãi cho vay mua ô tô với tỷ lệ cho vay lên tới 80-90%, thậm chí 100% giá trị chiếc xe. Thủ tục cho vay mua ô tô khá dễ dàng, người vay chỉ cần có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, bảng lương... là có thể vay tiền mua ô tô.
Dù nền kinh tế còn đang khó khăn và thu nhập người dân nhìn chung còn ở mức thấp, nhưng nhóm thu nhập cao ở Việt Nam vẫn đang trên đà gia tăng nhanh chóng, dẫn đến nhu cầu cao về hàng xa xỉ. Theo ước tính của giới kinh doanh, thị trường xe sang ở Việt Nam trong năm 2015 đã chạm mốc gần 7.000 chiếc, so với mức trung bình của những năm trước khoảng 4.000-5.500 chiếc/năm.
Tuyết Nhung

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng đầu năm 2016, tiêu thụ hơn 23.100 chiếc ô tô