Trong tháng 1.2017 - tháng diễn ra dịp Tết Nguyên đán 2017, cả nước đã tiêu thụ gần 322 triệu lít bia, trong đó bia hơi và bia đóng chai có mức tăng cao nhất.

Tháng Tết cả nước tiêu thụ hơn 300 triệu lít bia

tuyetnhung | 03/02/2017, 06:31

Trong tháng 1.2017 - tháng diễn ra dịp Tết Nguyên đán 2017, cả nước đã tiêu thụ gần 322 triệu lít bia, trong đó bia hơi và bia đóng chai có mức tăng cao nhất.

Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 1.2017, Tổng cục Thống kê cho biết cả nước đã tiêu thụ gần 322 triệu lít bia trong tháng Tết Nguyên đán, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, bia hơi và bia đóng chai được tiêu thụ nhiều nhất đạt lần lượt 6,7 triệu và 154,4 triệu lít, tăng 20,6% và 23,3% so với cùng kỳ 2016.

Trong khi đó, các loại bia lon lại có mức tiêu thụ giảm nhẹ 2%, đạt gần 159 triệu lít, bia tươi cũng tiêu thụ ở mức thấp, chỉ đạt 1,6 triệu lít, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2016, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước đã sản xuất ra gần 3,8 tỉ lít, bằng 85,6% kế hoạch đặt ra.

Trong đó, Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là doanh nghiệp có sản lượng bia sản xuất lớn nhất với hơn 1,6 tỉ lít bia các loại.

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, sau khi mua lại một số nhà máy sản xuất bia của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, đã vươn lên vị trí thứ hai với sản lượng sản xuất xấp xỉ hơn 1,1 tỉ lít.

Trước tình hình trên, Hiệp hội dự kiến trong năm 2017, nếu đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% thì tổng lượng bia sản xuất trong nước sẽ đạt mức khoảng 4 tỉ lít.

Đánh giá về tình hình phát triển của ngành những năm qua, ông Lê Văn Được -đại diện Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, ngành bia rượu trong những năm qua đã phát triển theo đúng quy hoạch của Nhà nước. Tuy nhiên, tính ổn định, tính dự báo trước của chính sách, đặc biệt là thuế tiêu thụ đối với ngành rượu bia vẫn được xem là một vấn đề rất khó khăn với các doanh nghiệp rượu bia hiện nay.

Trước đó vào tháng 9.2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định có hiệu lực từ ngày 12.9.2016 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Cụ thể, đến năm 2020, cả nước sẽ sản xuất khoảng 4,1 tỉ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỉ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD.

Năm 2025, sản lượng bia sẽ tăng lên 4,6 tỉ lít, rượu vẫn ở mức 350 triệu lít (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 40%); 9,1 tỉ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.

Đến năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất khoảng 5,5 tỉ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 50%); 15,2 tỉ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD.

Giá trị sản xuất của ngành đến các năm 2020, 2025 và 2035 lần lượt đạt: 90.500 tỉ đồng, 113.540 tỉ đồng và 167.920 tỉ đồng.

Tuyết Nhung
Bài liên quan
Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 1.5 thông báo nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì chiến dịch quân sự của quốc gia Trung Đông ở Dải Gaza.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng Tết cả nước tiêu thụ hơn 300 triệu lít bia