Sáng 11.6, CDC Thanh Hóa đã thông tin ghi nhận 1 ca tái dương tính với COVID-19 là người trở về từ Bắc Giang.

Thanh Hóa ghi nhận ca COVID-19 là công nhân trở về từ Bắc Giang

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 11/06/2021, 09:16

Sáng 11.6, CDC Thanh Hóa đã thông tin ghi nhận 1 ca tái dương tính với COVID-19 là người trở về từ Bắc Giang.

Đó là trường hợp bệnh nhân P.N.A (SN 1998, ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc). Bệnh nhân A. là công nhân làm việc tại Công ty Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14.5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế định danh là BN 3974 và được điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang, sau đó được chuyển đến điều trị tiếp tại khu vực điều trị COVID-19, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

corona-08354480.jpg
Cán bộ nhân viên y tế thực hiện chống dịch COVID-19

Ngày 28.5, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tiếp tại khu vực điều trị COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 2- Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Sau khi được xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được thông báo chuyển về địa phương tiếp tục theo dõi và quản lý theo quy định, ngày 9.6, bệnh nhân được đưa về địa phương bằng xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và bàn giao cho chính quyền xã Kiên Thọ triển khai cách ly tại nhà.

Tại địa phương, bệnh nhân nghiêm túc thực hiện cách ly (ở một mình, không tiếp xúc với ai từ 18 giờ ngày 9.6 cho đến khi đoàn công tác của CDC Thanh Hóa tiếp cận). Hiện bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị theo quy định.

Sau khi xác định ca bệnh, CDC Thanh Hóa cùng với ngành y tế và chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch, thực hiện phun khử khuẩn gia đình bệnh nhân và các hộ liền kề. Bước đầu, ngành chức năng và chính quyền địa phương xác định có 2 người liên quan (là lái xe của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc) tham gia vận chuyển bệnh nhân về cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục theo dõi sát diễn biến lâm sàng và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân theo quy định; tiếp tục thông báo cho người dân tại địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa ghi nhận ca COVID-19 là công nhân trở về từ Bắc Giang