Bản tin sáng 11.6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 51 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó 41 ca ở trong nước, gồm: Bắc Giang (23), TP.HCM (10), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4), trong đó 35 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Sáng 11.6: Thêm 51 ca COVID-19, có 79 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, TP.HCM test nhanh cho 2.000 công nhân PouYuen

PV (tổng hợp) | 11/06/2021, 05:45

Bản tin sáng 11.6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 51 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó 41 ca ở trong nước, gồm: Bắc Giang (23), TP.HCM (10), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4), trong đó 35 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN9785-BN9787, BN9789, BN9791, BN9793, BN9795-BN9798 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 27.5.2021, từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 10.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

41 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN9799, BN9801-BN9811, BN9813, BN9816-BN9825 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9800, BN9812, BN9814-BN9815 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 03 ca là F1 của BN8425, 01 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH BN9788, BN9790, BN9792, BN9794 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9826-BN9835 ghi nhận tại TP.HCM. Theo HCDC, 10 trường mới phát hiện có 2 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước và kết quả xét nghiệm lần 2 mới dương tính; có 4 trường hợp là các tiếp xúc liên quan đến chuỗi lây nhiễm chung tư Ehome 3; 04 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện và khai báo tại y tế địa phương. Nhóm này cư trú tại Bình Thạnh (1), quận 12 (1), Tân Bình (2) và đang được điều tra dịch tễ. 

Trong 10 trường hợp này, thì quận 8 (1), quận 12 (2), Bình Chánh (3), Bình Thạnh (1), Tân Bình (2), TP Thủ Đức (1).

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 9.835 ca bệnh, trong đó 8.206 ca trong nước và 1.629 ca nhập cảnh (nếu tính riêng số mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay là 6.636 ca). Số tử vong: 55 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.749, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.093; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.163; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 158.493 người.

Tính đến 16 giờ ngày 10.6.2021, Việt Nam đã tiêm 1.411.548 liều
 vắc xin phòng COVID-19 (đợt 1, 2 và 3) cho các đối tượng ưu tiên tại các tỉnh thành. Trong đó, số đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 50.023 người.

Có 17 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên

Cả nước có 79 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng, 9 ca đang can thiệp ECMO

Tiểu Ban Điều trị cho biết, cả nước đang có 182 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng tiên lượng nặng, nặng và nguy cơ tử vong. Trong đó, 103 ca tiến triển nặng lên, 76 ca tiên lượng rất nặng và 3 ca tiên lượng tử vong. Cả nước hiện có 9 bệnh nhân đang thở ECMO.

Theo đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang có 21 ca nguy kịch, hầu hết là bệnh nhân có bệnh nền, được phát hiện mắc COVID-19 trong bệnh viện; 7 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 2 trong số đó đang phải lọc máu liên tục; 2 trường hợp ở Bắc Giang; 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang mới 31 tuổi, không bệnh nền, ngay sau khi vào viện đã phải thở máy, lọc máu liên tục. Bệnh viện này hiện đang là ICU lớn nhất miền Bắc với quy mô 101 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các ca COVID-19 nặng với sự giúp sức của các bác sĩ đến từ nhiều tỉnh thành.

Trong 9 ca ECMO, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 4 ca, 1 ca tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang; 1 ca tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là thuyền trưởng người Hàn Quốc, 67 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, béo phì;

2 ca ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM gồm nam thanh niên 22 tuổi, quê ở Long An (BN7455), phổi đông đặc như bệnh nhân 91- phi công người Anh và BN8346 ngụ ở Tây Ninh, là ca nhập cảnh, chuyển vào viện ngày 4.6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đến nay tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện.

1 ca còn lại tại Bệnh viện Chợ Rẫy là BN8944, chiến sĩ công an quận Tân Phú, được can thiệp ECMO từ sáng 8.6 do tổn thương phổi nặng, suy hô hấp. Ca bệnh này được Bộ Y tế công bố ngày 7.6.

Do số lượng bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM liên tục tăng, hiện đã lên tới 542 ca, do đó trong những ngày tới, 2 ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ tại tâm dịch Bắc Giang sẽ rút dần về TP.HCM

Liên quan đến tình hình điều trị, chiều 10.6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, BN2983 có tiên lượng rất nặng được chuyển đến từ BV Đa khoa tỉnh An Giang, đã cai ECMO, sẽ sớm xuất viện trong nay mai.

TP.HCM: Huy động 20 đội, lấy mẫu test nhanh cho 2.000 công nhân công ty PouYuen

Chiều qua 10.6, TP.HCM đã tổ chức lấy mẫu tầm soát mở rộng COVID-19 cho gần 2.000 nhân viên làm việc tại khu C công ty PouYuen. Qua đánh giá ban đầu, BN9499 làm việc tại Công ty PouYuen là nguồn khởi phát cho các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vì vậy bên cạnh việc điều tra truy vết thì việc khẩn trương lấy mẫu mở rộng cũng góp phần khoanh vùng kiểm soát nguồn lây. 

Trong buổi chiều, Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp thuộc đối tượng nguy cơ cao bao gồm đội ngũ nấu ăn, lái xe, kỹ thuật và công nhân tại khu C nơi có BN9499 làm việc. Trong đợt này, Thành phố thực hiện lấy mẫu bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho kết quả trong vòng 30 phút.

Theo đó, Thành phố đã huy động 20 đội lấy mẫu chia thành 10 nhóm từ các bệnh viện như Trưng Vương, Truyền máu huyết học, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Tai mũi họng và Trung tâm Y tế quận Bình Tân. Mỗi nhóm phân thành 2 khâu gồm khâu lấy mẫu và khâu đọc kết quả. Trong quá trình lấy mẫu, người được lấy mẫu sẽ được sát khuẩn tay, phân luồng và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Đến 18h cùng ngày, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên của 1.742 nhân viên tại khu C đều âm tính.

Bình Dương: TP Dĩ An truy vết hơn 100 F1, F2 liên quan ca nghi ngờ F0 tại TP.HCM

Tối 10.6, TP Dĩ An vẫntiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2… liên quan ca nghi ngờ F0, là tài xế lái xe chở hàng của Siêu thị Nguyễn Kim (TP.HCM).

Khu vực kho Duy Hưng Logistics hiện đang được phong toả, cách ly y tế chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp F1.

Theo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP.Dĩ An, trước đó ngay sau khi nhận được thông báo từ TP.HCM liên quan mốc  dịch tễ ca bệnh trước đó đã lái xe đi nhận hàng lưu tại kho Duy Hưng Logistics, Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần I, TP Dĩ An. 

Qua điều tra, trích xuất camera tại kho, cơ quan y tế xác định bệnh nhân đã tiếp xúc gần với 15 nhân viên có mặt tại kho và 96 trường hợp F2 khác tiếp xúc gần với các F1. 

Chiều cùng ngày, cơ quan y tế đã đưa 15 trường hợp F1 đến cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP Dĩ An và cách ly tại chỗ 96 trường hợp F2. Hiện CDC tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp F1 để tiếp tục phục vụ công tác truy vết, xử lý tiếp theo.

Đồng Nai: Chờ kết quả xét nghiệm 7 F1 của ca F0 đến chơi golf tại sân Đại Phước

 Theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai, ngày 9.6, sau khi nhận được thông tin một trường hợp F0 là người nước ngoài ngụ tại TP.HCM đến chơi golf tại sân golf Đại Phước, H.Nhơn Trạch, các lực lượng chức năng của tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy vết những trường hợp liên quan. 

Theo đó, trường hợp F0 này đến chơi golf vào ngày 27.5. Ngày 8.6, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cùng chơi có lãnh đạo một công ty trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Kết quả điều tra, lực lượng chức năng nhận định ca F0 có nguồn lây do tiếp xúc với ca dương tính vào ngày 4.6.

Sau khi truy vết, lực lượng chức năng tổng hợp có 7 trường hợp F1 của ca F0 đến chơi golf tại Nhơn Trạch. 7 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 27 ca F2 của các ca F1 đang được cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và đang chờ kết quả.

Cũng tại Đồng Nai, ngày 10.6, TS - BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trường hợp F1, nữ 32 tuổi, ngụ TP.HCM làm việc ở một công ty tại khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm này được thực hiện 2 lần bởi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai.

Với kết quả này, các trường hợp F2 của ca F1 này đủ điều kiện được giải phóng. Công ty nơi ca F1 làm việc cũng có thể quay trở lại hoạt động bình thường.

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10.6, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 25.021 ca mắc COVID-19 và 460 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 4.270.292 ca, trong đó 83.390 người tử vong.

Theo đó, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Indonesia với 8.892 ca. Tiếp đó là Philippines với 7.486 ca, Malaysia với 5.671 ca, Thái Lan với 2.310 ca, Campuchia với 426 ca. Các nước còn lại ghi nhận trên dưới 200 ca mắc mới. Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (211 ca), Philippines (122 ca), Malaysia (73 ca), Thái Lan (43 ca) và Campuchia (11 ca).

Cũng theo worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 387.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 175,5 triệu ca, trong đó trên 3,78 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (91.266 ca), Brazil (85.612 ca) và Colombia (29.302 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (3.402 ca), Brazil (2.228 ca) và Argentina (669 ca). 

Trong chưa đầy 6 tháng đầu năm 2021, thế giới đã ghi nhận trên 1,88 triệu ca tử vong vì COVID-19, vượt quá tổng số người chết vì đại dịch trong cả năm 2020. Con số này cho thấy khoảng cách ngày càng tệ trong nỗ lực kiểm soát đại dịch giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Trong lúc Mỹ, Anh, Canada đều ghi nhận số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ngày càng giảm thì đại dịch lại bùng lên ở một số khu vực châu Á và Mỹ Latin. Argentina đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 hết sức nghiêm trọng, mỗi ngày ghi nhận số ca tử vong hơn 500 người khiến chính phủ nước này lại phải đóng cửa nhiều hoạt động kinh tế.

Tại thời điểm cuối năm 2020, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tới 73% số ca nhiễm mỗi ngày và 72% số ca tử vong trên toàn thế giới. Thế nhưng giờ đây, hơn 80% số ca nhiễm và ca tử vong lại xảy ra ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine không đồng đều ở các nước đang khiến tình hình kiểm soát đại dịch trên toàn cầu ngày càng khác biệt. Chỉ khoảng 2% người dân châu Phi và 6% người dân châu Á đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, theo số liệu của Our World in Data (Thế giới qua số liệu) trong khi Nam Mỹ đã tiêm chủng xong khoảng 22% dân số, Liên minh châu Âu tiêm chủng xong hơn 40% dân số và Mỹ đã tiêm chủng xong hơn một nửa dân số.

WHO khuyến nghị các biện pháp kiểm soát dịch tại Campuchia

Chú thích ảnh

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Lý Ái Lan, ngày 9.6 đã có bài phát biểu nêu lên những vấn đề đã gây trở ngại cho nỗ lực của Campuchia trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát mạnh sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”. Đại diện WHO cũng đưa ra một số khuyến nghị để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này. 

Phát biểu tại buổi lễ do WHO và Bộ Y tế Campuchia đồng chủ trì về phân bổ thuốc men và trang thiết bị y tế cho quan chức y tế tỉnh Pursat (phía Tây Campuchia), bà Lý Ái Lan cho rằng Campuchia đang đối mặt với biến thể COVID-19 có khả năng lây lan rất nhanh, triệu chứng nhiễm bệnh lại khó phát hiện. Bên cạnh đó, sự mệt mỏi của lực lượng phản ứng nhanh cũng làm công tác chống dịch thêm khó khăn và một số người có tâm lý chủ quan sau khi tiêm phòng vaccine.

Để Campuchia có thể kiểm soát được tình hình, bà Lý Ái Lan khuyến nghị người dân tiếp tục tránh tụ tập đông người và lui tới chỗ đông người, không nên ở trong không gian khép kín và chỉ có điều hòa, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Campuchia.

Trong ngày 10.6, Campuchia xác nhận có thêm 11 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì đại dịch tại nước này lên con số 300 người và tất cả đều từ lần bùng phát dịch thứ ba sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”. Trong hai lần bùng phát dịch hồi năm ngoái, Campuchia không có trường hợp nào tử vong. (Theo TTXVN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải
một giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 11.6: Thêm 51 ca COVID-19, có 79 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, TP.HCM test nhanh cho 2.000 công nhân PouYuen