Baiae, thành phố cổ 1.700 năm tuổi ở đáy vịnh Napoli (vùng Campania, Ý) từng được ví như "Las Vegas dành cho tầng lớp siêu giàu" dưới thời La Mã cổ đại.

Thành phố La Mã chìm gần 2.000 năm dưới đáy biển

Long Hải | 02/02/2020, 10:27

Baiae, thành phố cổ 1.700 năm tuổi ở đáy vịnh Napoli (vùng Campania, Ý) từng được ví như "Las Vegas dành cho tầng lớp siêu giàu" dưới thời La Mã cổ đại.

Theo cuộc khám phá mới đây của cácthợ lặn chuyên nghiệp, thành phố cổ gần 2.000 năm chìm dưới nước gần như không thay đổi nhiều. Những khu di tích, tranh khảm và các pho tượng vẫn còn sót lại bất chấp sự tàn phá của thời gian.

Baiae từng là khu nghỉ dưỡng xa xỉ với suối nước nóng và spa trị liệu.Vào thời kỳ hoàng kim, đây là chốn lui tới của những nhân vật kỳ vỹ, có thể kể tới Hoàng đế Julius Caesar, Pompey Đại đế, tướng Marius…

Ngày nay, đây là một trong những công viên khảo cổ dưới nước, mở cửa cho công chúng tới chiêm ngưỡng, khám phá. Du khách có thể ngắm nhìn nhiều bức tượng còn nguyên vẹn qua hoạt động lặn hoặc đi thuyền đáy kính.

Nguồn video: YouTube
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành phố La Mã chìm gần 2.000 năm dưới đáy biển