TP.HCM chi 13,4 tỉ đồng để bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm Viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng để chăm sóc động, thực vật

T.V | 09/12/2021, 22:45

TP.HCM chi 13,4 tỉ đồng để bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm Viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Chiều 9.12, HĐND TP.HCM khóa 10 đã thông qua tờ trình nghị quyết về chủ trương chi ngân sách đặc thù hỗ trợ đối với Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1).

Theo đó, Thảo Cầm Viên sẽ được Thành phố hỗ trợ 13,4 tỉ đồng để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh và chăm sóc nuôi dưỡng động vật do ảnh hưởng dịch COVID-19, không bao gồm hỗ trợ nhân công. Đây là số tiền hỗ trợ phát triển cây xanh, chăm sóc động vật tại Thảo Cầm viên trong 6 tháng cuối năm nay.

tcv.jpeg
Tê giác tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh: Internet

Thảo Cầm Viên đóng cửa từ tháng 5.2021 để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng chống dịch nên không có nguồn thu. Trong khi đó, công ty vẫn phải thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng động vật, duy tu bảo quản chuồng trại; chăm sóc cây xanh, mảng xanh, vệ sinh công viên, bảo vệ tài sản và cần kinh phí để duy trì các hoạt động này, cũng như thanh toán các chi phí nhân công.

Vì vậy, công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có văn bản gửi Sở Xây dựng xin hỗ trợ tiền để duy trì hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo dự toán, chi phí chăm sóc động, thực vật từ tháng 7 đến tháng 12.2021 của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là hơn 45,7 tỉ đồng. Do đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đề xuất xin được hỗ trợ chi phí thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng động vật và duy tu, bảo quản công viên cây xanh trong 6 tháng qua là hơn 30 tỉ đồng.

Hiện Thảo Cầm Viên đã chính thức hoạt động, mở cửa đón khách trở lại từ ngày 5.11 sau khi TP.HCM bước vào giai đoạn cuộc sống bình thường mới.

Thảo Cầm Viên xây dựng năm 1864 với tên gọi ban đầu Vườn Bách thảo, nằm ở trung tâm TP.HCM, là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới, đến nay đã 156 tuổi. Nơi đây chăm sóc và bảo tồn 1.373 cá thể thuộc 145 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm, hươu vàng và hơn 900 loài thực vật.

Từ năm 2015, Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 và các đợt mưa, bão đã ảnh hưởng đến lượng khách tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Do doanh thu chủ yếu của Thảo cầm viên từ nguồn thu bán vé vào cổng tham quan cho du khách, việc đóng cửa đồng nghĩa không có doanh thu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng để chăm sóc động, thực vật