Thời gian qua nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho biết khó khăn pháp lý là vướng mắc lớn nhất. Điều này có nguyên nhân do các quy định pháp lý đang chồng chéo và tâm lý thực thi pháp luật ở nhiều nơi còn cẩn trọng quá mức, sợ sai, không dám quyết.

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp BĐS: Cần bỏ tâm lý sợ sai quá mức

Hoài Lam | 07/05/2023, 05:30

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho biết khó khăn pháp lý là vướng mắc lớn nhất. Điều này có nguyên nhân do các quy định pháp lý đang chồng chéo và tâm lý thực thi pháp luật ở nhiều nơi còn cẩn trọng quá mức, sợ sai, không dám quyết.

Doanh nghiệp “ngồi trên đống lửa” do vướng mắc pháp lý

Thị trường BĐS có vai trò quan trọng trong "hệ sinh thái" kinh tế: Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, lưu trú, sản xuất vật liệu, tài chính, ngân hàng…, tác động đến chuỗi sản xuất như vật liệu, sắt thép, đồ gia dụng, thị trường vốn, tín dụng, thị trường lao động, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp BĐS chịu thiệt hại không nhỏ do thời gian gỡ vướng kéo dài. Vì vậy, việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan thị trường BĐS hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của nền kinh tế.

Nguyên nhân cơ bản của các khó khăn, vướng mắc dự án BĐS đang gặp phải chủ yếu do việc tổ chức thực thi pháp luật của địa phương. Cụ thể, nó liên quan đến quy hoạch như chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đang triển khai thực hiện với quy hoạch chung của địa phương; một số dự án trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng có sai lệch, chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Ngoài ra, các dự án gặp khó khăn liên quan đến quy định của pháp luật về bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết một số trường hợp do địa phương chậm triển khai việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

bds.jpg
Doanh nghiệp than khó bởi bị vướng mắc pháp lý

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý BĐS, Giám đốc pháp chế Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh BĐS WeLand cho hay, trong triển khai dự án BĐS, nếu nguồn vốn được ví như mạch máu, thì các thủ tục pháp lý dự án được coi như khung xương trong cơ thể. Nếu pháp lý dự án càng hoàn thiện thì khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp càng dễ dàng và ngược lại.

“Thời gian qua nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn ở vấn đề vốn và pháp lý, trong đó họ đánh giá khó khăn pháp lý là chủ yếu. Điều này có nguyên nhân do các quy định pháp lý đang chồng chéo, chưa tương thích với nhau và tâm lý thực thi, áp dụng các quy định pháp luật ở nhiều nơi còn cẩn trọng quá mức, sợ sai, không dám quyết”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn lấy ví dụ, thông thường đối với một dự án nhà ở quy mô diện tích trung bình từ 2 - 5ha thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính dao động từ 20 - 28 tháng kể từ khi lựa chọn nhà đầu tư đến khi xong giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số dự án vướng mắc về pháp lý rất nhiều, thời gian thực hiện thủ tục cho dự án đang bị kéo rất dài.

Về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở, ông Tuấn cho hay đã có điều 29 Luật Đầu tư quy định về các hình thức đầu tư gồm đấu giá, đấu thầu và chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Luật Đầu tư áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp và dự án, bao gồm cả các dự án BĐS, dự án nhà ở.

Tuy nhiên, tại điều 23 Luật Nhà ở lại quy định thêm điều kiện hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, trong đó yêu cầu các dự án thực hiện theo thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư gắn với chuyển mục đích sử dụng đất thì chủ đầu tư phải đáp ứng một nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất. Cụ thể, khi chuyển nhượng mục đích sử dụng đất thì đất này phải có một phần hoặc toàn bộ đất ở.

Như vậy, theo ông Tuấn, Luật Đầu tư quy định 3 hình thức lựa chọn nhà đầu tư, nhưng đến Luật Nhà ở lại quy định riêng đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có một phần đất ở. Vậy đối với những dự án mà chủ đầu tư có sẵn đất, nhưng không có đất ở trong đó thì dù doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các tiêu chí khác nhưng họ vẫn không được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở.

tuan.jpg
Ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, Giám đốc pháp chế Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh bất động sản WeLand

“Thậm chí, trong trường hợp có đất ở thì tỷ lệ đất ở đó là bao nhiêu? Bao nhiêu mét, bao nhiêu phần trăm trong tổng diện tích đất thì luật pháp không quy định, dẫn đến các địa phương không dám áp dụng hoặc áp dụng không thống nhất. Theo tôi đây là một trong những vướng mắc khi lựa chọn nhà đầu tư dự án”, ông Tuấn nêu.

Không thể cứ họp nhiều nhưng mọi việc vẫn vậy

Tại cuộc họp mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, vừa qua, tổ công tác cùng các bộ ngành đã làm việc với các địa phương để làm rõ những vướng mắc về áp dụng pháp luật của các dự án BĐS, từ đó xác định trách nhiệm, cấp thẩm quyền giải quyết.

"Phải chỉ rõ vướng mắc ở văn bản pháp luật nào, thuộc cấp nào ban hành, ai giải quyết, bao giờ xong, trong đó tập trung vào những nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau cuộc họp, chúng ta phải khẩn trương triển khai các giải pháp hoàn thành thủ tục pháp lý cho các dự án BĐS, tạo chuyển biến, tác động tích cực ngay đến thị trường BĐS, không thể cứ họp nhiều nhưng thị trường vẫn như vậy, vướng mắc vẫn như vậy", Phó thủ tướng nêu rõ.

ha.jpg
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

Ông Phạm Thanh Tuấn cho rằng cần nhìn nhận rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Nếu nguyên nhân của khó khăn do hệ thống pháp luật còn vướng mắc, chồng chéo thì phải khắc phục vấn đề này từ trong luật. Khi luật pháp không còn mâu thuẫn, chồng chéo, đã rõ ràng, thì cán bộ, công chức cũng yên tâm hơn để thực hiện.

“Nếu nguyên nhân từ tâm lý sợ sai quá mức của cán bộ công chức thì cần định hướng lại các làm việc của họ. Trách nhiệm của công chức là tận tụy với công việc, còn nếu chỉ làm việc để an toàn cho bản thân mình và đẩy hết khó khăn cho doanh nghiệp thì không ổn. Ngoài ra, cũng cần có biện pháp khuyến khích cán bộ công chức sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì công việc chung”, ông Tuấn nêu.

Bài liên quan
Bất động sản Việt Nam: Kỳ vọng gì từ hàng chục tỉ USD kiều hối mỗi năm?
Với các quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều, lượng kiều hồi, ước tính hàng tỉ USD mỗi năm được kỳ vọng sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp BĐS: Cần bỏ tâm lý sợ sai quá mức