Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân (Huế) đã khẳng định từ hiệu trưởng tới giáo viên sẽ không nhận hoa tươi ngày 20.11 mà thay vào đó là nhận cây xanh để xây dựng chủ đề "Ươm mầm".

Thầy cô Trường ĐH Phú Xuân nhận cây xanh thay hoa dịp lễ 20.11

Hải Yến | 18/11/2019, 17:30

Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân (Huế) đã khẳng định từ hiệu trưởng tới giáo viên sẽ không nhận hoa tươi ngày 20.11 mà thay vào đó là nhận cây xanh để xây dựng chủ đề "Ươm mầm".

TS Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân (Huế) cho biết: "ĐH Phú Xuân không nhận hoa mà thay vào đó chúng tôi xây dựng chủ đề “Ươm xanh” mong muốn được nhận những cây xanh để tỏa bóng mát ngay trong chính sân trường.Nhà trường cũng sẽ tặng cây xanh đến các cựu giáo viên để tỏ lòng tri ân trong dịp 20.11 năm nay”.

Bạn Nguyễn Văn Hải (sinh viên K17 Ngôn ngữ Anh) cho biết: "Em rất ủng hộ tinh thần trao tặng cây xanh của nhà trường trong ngày 20.11 này, nó vừa có ý nghĩa nhớ ơn thầy cô là những người đã gieo mầm xanh tri thức, vừa tô xanh cho ngôi trường để sau này các thế hệ chúng em ra đi và trở về vẫn luôn được ngắm nhìn gốc cây kỷniệm”.


Các thầy cô Trường ĐH Phú Xuân (Huế) thực hiện việc không nhận hoa tươi mà thay vào đó là trồng cây xanh để thực hiện "Ươm xanh"

Theo ước tính chưa đầy đủ, có khoảng 60% hoa tươi bị vứt đi vào các dịp lễ tết, không những thế bao kiếng gói hoa chỉ dùng một lần rồi vứt có nguồn gốc từ nhựa cellophane rất khó phân hủy, cùng với cục xốp cắm hoa là loại chất không phân hủyđược kết hợp cùng nhau tạo nên một tác hạirất lớn cho môi trường.

Phong trào “Nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường” đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Từ tinh thần đó, việc làm này củaĐH Phú Xuân lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ để vừa tổ chứclễ 20.11 vừa giáo dục lối sống tốt đẹp cho sinh viên.

Bài và ảnh: Xuân Phú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy cô Trường ĐH Phú Xuân nhận cây xanh thay hoa dịp lễ 20.11