Theo The journal Cerebral Cortex, các chuyên gia ở Đại học Rochester, Mỹ, đã học được cách tiên đoán hoạt tính của não có liên quan đến một loạt mệnh đề phát âm - câu nói. Điều đó có thể giúp những người trải qua đột quỵ hay chấn thương sọ não khôi phục được khả năng giao tiếp.

Thêm một bước tiến tới việc đọc ý nghĩ con người

26/08/2016, 14:31

Theo The journal Cerebral Cortex, các chuyên gia ở Đại học Rochester, Mỹ, đã học được cách tiên đoán hoạt tính của não có liên quan đến một loạt mệnh đề phát âm - câu nói. Điều đó có thể giúp những người trải qua đột quỵ hay chấn thương sọ não khôi phục được khả năng giao tiếp.

Ảnh minh họa.

Có 14 người tình nguyện tham gia khảo sát, đọc thầm 240 câu thoại, trong thời gian đó, các chuyên gia tiến hành chụp fMRI (chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng). Đó là những câu nói khác nhau nhưng có những từ thường xuyên lặp đi lặp lại, đại loại “chiếc xe mầu xanh đi qua cầu”, “tạp chí để trong chiếc xe”…Các chuyên gia đã tìm kiếm quy luật trong hoạt tính các tế bào thần kinh, sau đó, xâu chuỗi hoạt tính của chúng thành “những hình hoa văn” khác nhau.

Họ đã thành công với độ chính xác 70% khi tiên doán hoạt tính não liên quan với những câu nói. Chẳng hạn, họ đã nhận biết hình “hoa văn” nào trong hoạt tính của não tương ứng với câu nói “cả nhà đang chơi ngoài bãi tắm” dù trong danh sách thí nghiệm không có câu nói đó nhưng vẫn có những câu khác với những từ đại loại như “bãi tắm vắng vẻ”, “bé gái chơi bóng”.

Trong khi đó theo Tạp chí Nature, các nhà khoa học ở Đại học California đã lập được một “bản đồ ngữ nghĩa” - bản đồ các vùng não phản ứng với những từ gần đồng nghĩa. Nhờ vậy, những bệnh nhân bị mất khả năng phát âm sau đột quỵ, bị chấn thương sọ não hay bị trục trặc thần kinh vận động, giờ có thể giao tiếp được.

Khi theo dõi hoạt tính não của các bệnh nhân, các bác sĩ có thể so sánh các dữ liệu thu được với “bản đồ ngữ nghĩa”, giúp hiểu được bệnh nhân muốn nói gì. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người khác nhau đều có “bản đồ ngôn ngữ” giống nhau. Trong nhiều vùng não vẫn lưu giữ không phải những khái niệm trừu tượng mà là những từ mô tả con người và những mối quan hệ xã hội.

Các chuyên gia cho rằng họ đang tiến gần đến đích có thể đọc được ý nghĩ của mọi người. Họ có kế hoạch nghiên cứu với nhiều người tình nguyện hơn nữa và nghiên cứu những khác biệt về ý nghĩ của mọi người.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
4 người chết, 78 người bị thương do bão số 3
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Tính đến 17 giờ ngày 7.9, bão số 3 đã làm 4 người chết, 78 người bị thương và gây mất điện diện rộng tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm một bước tiến tới việc đọc ý nghĩ con người