Trong hai năm 2021-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký hàng chục công văn cho các công ty tổ chức đón công dân Việt Nam và người nước ngoài đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí ở địa phương, thành lập nhiều khu cách ly có thu phí.

Thêm thông tin về vụ Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị bắt do liên quan đến ‘chuyến bay giải cứu’

P.V | 01/01/2023, 15:27

Trong hai năm 2021-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký hàng chục công văn cho các công ty tổ chức đón công dân Việt Nam và người nước ngoài đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí ở địa phương, thành lập nhiều khu cách ly có thu phí.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31.12 cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về tội nhận hối lộ.

Trong hai năm 2021-2022, ông Trần Văn Tân đã ký hàng chục công văn thống nhất cho nhiều công ty tổ chức đón công dân Việt Nam và người nước ngoài đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí tại Quảng Nam. Các công dân Việt Nam và người nước ngoài được đón về cách ly ở Quảng Nam đa số là các chuyến bay từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ và đa số cách ly tại cơ sở lưu trú, khách sạn có thu phí tại TP.Hội An.

img-992020221231204326.jpg
Ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, ông Trần Văn Tân còn ký một số quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung có thu phí với người nhập cảnh tại một số khách sạn ở tỉnh, hầu hết khách sạn cũng có địa chỉ tại TP.Hội An.

Theo quyết định, chính quyền địa phương được thành lập Ban điều hành khu cách ly tập trung có thu phí tại các khách sạn, thực hiện theo quy định, quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thu phí tại các khách sạn.

Thống kê trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đón khoảng 40.000 người trên các "chuyến bay giải cứu" về cách ly, trong đó có khoảng 30.000 người về cách ly tại các khách sạn, resort có thu phí.

Trong hai năm qua có tất cả 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện được cấp phép để tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly. Trong 31 đơn vị được duyệt có 3 đơn vị xin thôi vì các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó tháng 10.2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra về việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, xin chủ trương cách ly, tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly.

Công an cũng yêu cầu cung cấp những đơn vị được giao phối hợp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận chủ trương cách ly; cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu thể hiện quá trình tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định chủ trương cách ly.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm thông tin về vụ Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị bắt do liên quan đến ‘chuyến bay giải cứu’