Ngày 31.12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa đã tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch năm 2023. Qua đó, đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ gần 200 kg pháo các loại.

Đồng Nai: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép

Hoàng Phúc | 31/12/2022, 18:26

Ngày 31.12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa đã tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch năm 2023. Qua đó, đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ gần 200 kg pháo các loại.

Cụ thể, sau thời gian nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 12 giờ 30 phút ngày 29.12 tại đoạn đường dân sinh KP. An Hòa, P.Hóa An, Biên Hòa, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an P.Hóa An kiểm tra xe ô tô 62A - 268.06, phát hiện trên xe có 50 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng là 90,6 kg.

Tại thời điểm kiểm tra trên xe có 2 người là Lê Xuân Diễn (17 tuổi, ngụ tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) là người điều khiển xe và Đào Tấn Lộc (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng ngồi trong xe.

Tại cơ quan công an cả hai đã khai nhận số pháo trên là do được  một phụ nữ từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thuê vận chuyển hộ để giao cho khách tại thành phố Biên Hòa, khi đi đến địa điểm trên thì bị lực lượng Công an thành phố bắt quả tang.

Để đánh lạc hướng truy bắt của cơ quan Công an, trên đường đi Diễn và Lộc đã nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô. Qua xác minh, chiếc xe ô tô các đối tượng dùng để vận chuyển pháo có biển số thật là 61A-268.06. Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Xuân Diễn và Đào Tấn Lộc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

phao.jpg
Diễn và Lộc lúc cùng tang vật thu được - Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp

Cũng liên quan đến pháo lậu trên địa bàn TP.Biên Hoà, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 30.12 tại khu vực KP.Hương Phước, P.Phước Tân thì Tổ tuần tra Công an phường Phước Tân bắt quả tang Chu Đình Khang (29 tuổi, ngụ P.Phước Tân) tàng trữ 50 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh, tổng trọng lượng 82 kg trên xe mô tô. Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Khang để xử lý.

phao-2.jpg
Trần Xuân Hiệp lúc bị bắt - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cũng qua công tác tuần tra, kiểm soát lúc 13 giờ 30 phút ngày 30.12, Tổ tuần tra Công an P.Phước Tân tiếp tục phát hiện bắt giữ  Trần Xuân Hiệp (16 tuổi, ngụ P.Phước Tân) đang tàng trữ 6 bánh pháo hoa loại 49 quả/bánh, tổng trọng lượng 9,5 kg. Công an phường tiến hành lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định.

Hiện các vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép