Đài CNN cho biết lo ngại chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn đến đợt bán tháo cổ phiếu trên diện rộng vào ngày 10.3, khiến 3 chỉ số chứng khoán nước này đều giảm trên 2%.
Đà giảm bắt đầu ngay từ khi phiên giao dịch mở cửa, 3 chỉ số trượt dốc suốt cả ngày rồi đóng cửa trong sắc đỏ dù buổi chiều có đợt tăng ngắn ngủi. Cuối cùng chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm đến 890 điểm - tương đương 2,08%. S&P 500 giảm 2,7% và Nasdaq Composite giảm mạnh 4%.
Đây là mức giảm theo ngày lớn nhất của S&P 500 trong năm nay, khiến cổ phiếu giới công nghệ mất đến hơn 4.000 tỉ USD giá trị thị trường. Nasdaq Composite cũng vừa hứng chịu mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ tháng 9.2022.
Đợt bán tháo diện rộng diễn ra chủ yếu do lo ngại về tác động thuế quan. Trả lời phỏng vấn của đài Fox News cuối tuần qua, Tổng thống Trump từ chối dự đoán kinh tế Mỹ sắp đối mặt suy thoái, nhưng lưu ý đất nước sẽ trải qua “giai đoạn chuyển tiếp” vì những gì ông đang làm rất mạnh mẽ. Sau giai đoạn này Mỹ mới “vĩ đại trở lại”.
Theo nhà phân tích thị trường Anthony Saglimbene (Công ty dịch vụ tài chính Ameriprise): “Phát ngôn không loại bỏ khả năng suy thoái của Tổng thống Trump khiến giới đầu tư vốn đang lo lắng lại càng lo lắng thêm”.
Chiến lược gia Michael O'Rourke (Công ty phân tích thị trường JonesTrading) thì cho biết: “Mỗi khi có sự thay đổi về mặt cấu trúc thì sẽ xuất hiện bất ổn và xung đột. Nên cũng dễ hiểu vì sao mọi người lo lắng và bắt đầu chốt lời”.
Trước lo ngại của giới đầu tư, Nhà Trắng ngày 10.3 tuyên bố: “Tổng thống Trump đã tạo ra tăng trưởng việc làm, tiền lương lẫn đầu tư lịch sử trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông sẽ tiếp tục làm như vậy trong nhiệm kỳ thứ 2”.
Tháng qua thị trường chứng khoán Mỹ biến động vì chính sách thuế quan liên tục thay đổi. Tổng thống Trump dọa xúc tiến kế hoạch áp thuế hàng hóa Canada, Mexico rồi rút lại ngay phút chót. Hệ quả là giới đầu tư lo lắng nên quyết định bán tháo, tốc độ tăng việc làm chậm lại, lạm phát tăng, niềm tin người tiêu dùng xói mòn.