Một nghiên cứu mới đặt câu hỏi liệu hành tinh của chúng ta có thể thu hút những vị khách đá và băng từ bên ngoài hệ mặt trời hay không – và làm thế nào các nhà khoa học có thể phát hiện ra chúng.
Kể từ khi được phóng vào ngày 25.12.2021, Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA đã va chạm với ít nhất 19 thiên thạch nhỏ. Trong đó có một viên gây ra thiệt hại đáng chú ý trên một trong 18 gương mạ vàng của kính.
Một thiên thạch có kích thước bằng quả bóng rổ đã thắp sáng bầu trời Canada hôm 24.3. Sự việc hiếm có này đã được nhiều người quan sát và ghi hình lại.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế tuyên bố rằng cấu trúc Maniitsoq ở Greenland không phải là miệng núi lửa lâu đời nhất thế giới như trước giờ vẫn được thừa nhận.
Tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày 13.3 vừa qua tại Cần Thơ, nhiều ý kiến cho thấy việc phát triển ‘thuận thiên’ ở ĐBSCL vẫn còn nhiều thách thức.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Đại học Havard cho rằng vật thể khổng lồ va chạm với Trái đất dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long, nhiều khả năng là một sao chổi bị sao Mộc xô đẩy.