Bão Vamco quần thảo dọc bờ biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế gây mưa to, gió lớn hiện đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu sau khi bão qua.

Thiệt hại do bão Vamco tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thế Nghĩa | 15/11/2020, 14:11

Bão Vamco quần thảo dọc bờ biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế gây mưa to, gió lớn hiện đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu sau khi bão qua.

Đến khoảng 15 giờ chiều 15.11, bão số 13 với tên gọi quốc tế Vamco đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo đến cuối giờ chiều cùng ngày tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền sang khu vực biên giới Việt – Lào, tại đây sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Trước đó, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, sáng ngày 15.11 gió bắt đầu giật mạnh, rít từng hồi liên tục. Lúc 4 giờ ngày 15.11 tâm bão khoảng 16.8oN; 107.9oE, cách Đà Nẵng khoảng 89km, cách Thừa Thiên Huế khoảng 55km, Quảng Trị khoảng 88km. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

ad778183edce1c9045df.jpg
Tàu cá bị bão số 13 đưa dạt vào bờ - Ảnh: TN

Đến 7h sáng cùng ngày trên đất liền Thừa Thiên – Huế cơ bản gió đã tạm ngừng, không còn gió giật mạnh từng hồi liên tục như rạng sáng nay. Bão số 13 suy yếu còn cấp 8-9, di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc. Chính quyền tỉnh này cũng đã cho phép người dân ra đường trở lại sau lệnh cấm trước đó 1 ngày.

Ghi nhận tại thị trấn Thuận An, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến 6h30 sáng nay tại thị trấn này vẫn còn gió giật từng hồi, tiếng gió rít từng cơn rất nguy hiểm.

Lãnh đạo thị trấn Thuận An kể lại, khoảng vào lúc 3h30 ngày 15.11, tàu cá mang số hiệu TTH 99911TS bị đứt dây néo khi neo đậu tránh bão tại phá Tam Giang. Vì bị đứt dây néo nên căn nhà của bà Lê Thị Xuyên tại tổ dân phố Hải Tiến đổ sập hoàn toàn. Vụ va chạm rất may không có thiệt hại về người. Cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão 1 con tàu khác với công xuất 50CV của ngư dân Nguyễn Văn Sanh đã bị sóng biển đánh chìm tại vùng biển của thị trấn Thuận An.

Tại thành phố Huế, chịu ảnh hưởng của gió bão nên nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thành phố đã bị bật gốc ngã xuống đường, nhiều biển hiệu bị gió cuốn

Hiện tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa có thống kê thiệt hại do bão số 13 gây ra.

c1eb19d6f59404ca5d85.jpg
Lực lượng công an dọn dẹp cây cối đổ ngã - Ảnh: TN
125271140_1260933257627181_5877456299384998172_n-1-.jpg
Cây cối đổ ngã trên những tuyến đường chính của TP Huế - Ảnh: TN
15d520509f1c6e42370d.jpg
Cây cổ thụ bật gốc tại đường Lê Lợi TP Huế - Ảnh: TN
d65fea6a3727c6799f36-1-.jpg
Một trường học ở thị trấn Thuận An bị tốc mái hoàn toàn - Ảnh: TN
38433f8a7fc78e99d7d6.jpg
Các lực lượng chức năng tích cực dọn dẹp cây cối đổ ngã trong sáng ngày 15.11 - Ảnh: TN
685ce66e6122907cc933.jpg
Hàng quán ven biển tỉnh Quảng Trị tan hoang trong buổi sáng 15.11 - Ảnh: PV
01f4498881ca709429db(1).jpg
Công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Quảng Trị bắt đầu diễn ra - Ảnh: PV
dccf1294afd95e8707c8.jpg
Các bãi biển tỉnh Thừa Thiên- Huế tan nát sau khi bão số 13 quét qua - Ảnh: TN
Bài liên quan
Siêu bão Vamco khiến 42 người chết ở Philippines, gây gió giật cấp 16 khi vào Việt Nam
Trong 3 giờ vừa qua, bão Vamco (bão số 13) di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và cường độ mạnh thêm một cấp. Trước đó, siêu bão Vamco khiến 42 người chết, 43 người bị thương, 20 mất tích ở Philippines.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại do bão Vamco tại tỉnh Thừa Thiên - Huế