Cùng diện chiếc chân váy bất đối xứng với dường xẻ tà chừng mực, những nếp gấp mềm mại, quyến rũ, dàn mỹ nhân hàng đầu V-biz mang đến những dư vị, phong cách thời trang độc đáo.

Thiết kế váy được nhiều mỹ nhân Việt lăng-xê trong thời gian qua

10/09/2018, 12:34

Cùng diện chiếc chân váy bất đối xứng với dường xẻ tà chừng mực, những nếp gấp mềm mại, quyến rũ, dàn mỹ nhân hàng đầu V-biz mang đến những dư vị, phong cách thời trang độc đáo.

Mùa thời trang năm nay, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tạo nên những trào lưu mới cho làng mốt Việt, trong đó phải kể đến những mẫu trang phục có cấu trúc bất đối xứng hiện đại, phá cách, dễ làm xiêu lòng phái đẹp. Với kỹ thuật dựng phom độc đáo, chất liệu cao cấp, NTK đã tạo nên dấu ấn riêng khó hoà lẫn.

Tăng Thanh Hà là người đầu tiên diện chiếc chân váy này trong show diễn vào tháng 5 tại Huế. “Ngọc nữ điện ảnh” kết hợp với áo bất đối xứng với sắc trắng tương phản. Tăng Thanh Hà chọn phụ kiện đi kèm có hai tông màu đồng điệu trang phục, trông nhã nhặn, thanh lịch.

Diễn viên Diễm My mang đến nét cổ điển, sang trọng cho bộ trang phục với kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp mẫu thiết kế cùng loạt phụ kiện ánh kim to bản của Chanel. Thay vào sắc trắng, Diễm My chọn chiếc áo có tông màu pastel nhẹ nhàng, thanh thoát.

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh mang đến nét riêng khi phối mẫu thiết kế nguyên bản cùng giày cao gót với những đường dây thanh mảnh, gọn gàng, kết hợp mũ lưới khá cầu kỳ, hoa tai ngọc trai to bản.

Ngoài ra, bà mẹ 3 con còn sở hữu một thiết kế khác kết hợp chân váy bất đối xứng cùng chiếc áo có tông màu xám sang trọng. Để cân bằng sắc độ sáng tối cho trang phục, Hà Kiều Anh kết hợp cùng hoa tai ánh kim to bản, túi xách với tông pastel.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng chọn hai tông màu trắng đen thanh lịch, kết hợp với giày nude đế đỏ tăng sự sang trọng. Mái tóc chải suông, thẳng cùng hoa tai nhẹ nhàng giúp mỹ nhân 9X thêm phần cuốn hút.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương kết hợp mẫu chân váy hot nhất mùa thời trang năm nay của NTk Đỗ Mạnh Cường với chiếc áo có phần tay phồng nhẹ đậm chất cổ điển. Người đẹp cũng chọn phụ kiện đi kèm nhẹ nhàng, tinh tế.

Diễn viên Thanh Trúc và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Mâu Thuỷ mang đến sự trẻ trung, tươi mới khi kết hợp chân váy cùng áo bất đối xứng, có phần tay cụt cá tính.

Nếu như Mâu Thuỷ tạo nét ấn tượng với giày cao có phần đế rời lạ mắt thì Thanh Trúc lại nhẹ nhàng, thanh thoát với thiết kế mũi nhọn cổ điển.

Người đẹp xứ Huế Ngọc Trân và người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2016 Lan Hương cùng sở hữu thiết kế với hai tông màu trắng, đen tương phản. Ngọc Trân phối cùng túi hộp có tông màu vàng kim bắt mắt.

Trong khi đó Lan Hương lại chuộng nét thanh lịch, cổ điển với túi xách to bản.

“Nàng thơ xứ Huế” - Ngọc Trân trẻ trung, sang trọng với tông hồng pastel có hai sắc độ khác biệt. Chất liệu mềm mại càng tôn lên nét nữ tính, sang trọng cho người mặc. Ngọc Trân phối đồng điệu cùng giày cao màu nude, tóc búi đơn giản.

Hoa hậu Việt Nam 1996 Thiên Nga phối chân váy màu nâu nhạt với áo màu hồng phấn trẻ trung.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lại chọn tông đỏ rực bắt mắt, trẻ trung trong buổi ghi hình The Face Vietnam 2018. Cô chọn màu son, giày cao hoà hợp với trang phục, với điểm nhấn nhẹ nhàng ở hoa tai ánh kim to bản.

Ca sĩ Thu Phương và Hoa hậu quý bà Phương Lê lại cùng chuộng sắc vàng tươi mới, rực rỡ, làm sáng bừng cả góc phố Sài Gòn. Nếu Như Thu Phương cá tính với tóc tém, phụ kiện ánh kim pha sắc cam nâu thì Phương Lê lại chọn tông đen đi kèm để dung hoà sự nổi bật của trang phụ

Ngoài những tông màu đơn sắc, mẫu váy còn được biến hoá với hoạ tiết in hoa ngọt ngào, đa dạng. Trong đó, Hoa hậu đền Hùng Giáng My chọn tông hồng nhạt phối cùng chân váy đen có hoạ tiết hoa ly nổi bật.

Người đẹp Thuỷ Hương sang trọng, quý phái với sắc xanh tràn đầy nhựa sống kết hợp những hoạ tiết hoa li ti màu trắng thanh thoát. Trên nền xanh, loạt phụ kiện màu trắng pha ánh kim càng giúp Thuỷ Hương trông trẻ trung, cuốn hút.

Xuân Lan tạo nên màu sắc mới khi phối chân váy tương tự Thuỷ Hương với chiếc áo ôm sát có phần ngực xẻ sâu gợi cảm. Cô chọn loạt phụ kiện màu đen như túi xách, giày cao, mắt kính cùng sắc son đỏ thẫm thêm phần cá tính, góc cạnh.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiết kế váy được nhiều mỹ nhân Việt lăng-xê trong thời gian qua