Ngày 17.10, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tạm dừng chiến dịch quân sự tại Syria trong vòng năm ngày để dân quân Kurd rút khỏi “vùng an toàn” mà quân đội nước này tìm cách chiếm giữ.

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ngừng bắn

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/10/2019, 11:19

Ngày 17.10, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tạm dừng chiến dịch quân sự tại Syria trong vòng năm ngày để dân quân Kurd rút khỏi “vùng an toàn” mà quân đội nước này tìm cách chiếm giữ.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence công bố thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thỏa thuận giúp cứu hàng triệu mạng người. Tuyên bố chung đưa ra sau đó còn khẳng định lực lượng kiểm soát chủ yếu “vùng an toàn” sẽ là quân đội Thổ Nhĩ Kỹ.

Hãng Reuters đánh giá thỏa thuận ngừng bắn cho thấy chiến dịch quân sự của chính quyền Ankara đã thành công, khi họ đạt mục tiêu kiểm soát một khu vực nằm sâu đến hơn 30 km trong lãnh thổ Syria đồng thời buộc dân quân Kurd rút lui.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt dân quân Kurd từ ngày 9.10 đến nay - Ảnh: Reuters

Vẫn chưa rõ Lực lượng dân chủ Syria (SDF) – với thành phần nòng cốt là dân quân Kurd có tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận hay không. Chỉ huy SDF Mazloum Kobani khẳng định chấp nhận ngừng bắn, nhưng ông cho biết việc này chỉ áp dụng ở vùng nằm giữa hai thị trấn Ras al-Ain cùng Tal Abyad.

Tuy vậy theo đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria James Jeffrey, thỏa thuận ngừng bắn áp dụng cho toàn bộ khu trung tâm vùng đông bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với Nga và Syria về các khu vực khác.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt dân quân Kurd từ ngày 9.10 đến nay. Dân quân Kurd có công hợp tác chống IS nhưng bị giới chức Ankara xem là quân khủng bố.

Chính quyền Washington đầu tuần qua ban hành trừng phạt nhằm gây sức ép buộc đồng minh NATO dừng chiến dịch. Tổng thống Erdogan trước đó từng khẳng định họ quyết không rút quân.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Chủ động ứng phó với các chính sách thương mại mới từ phía Mỹ
Bộ Công Thương cho biết Việt Nam mong muốn duy trì và xây dựng mối quan hệ kinh tế, thương mại hài hòa, bền vững, hai bên cùng có lợi với Mỹ, đồng thời khẳng định không có chính sách nào gây phương hại đến lao động hay an ninh Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Tập trung hoàn thành đề án sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập một số tỉnh; không tổ chức cấp huyện; giảm đầu mối để mở rộng quy mô của cấp xã…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ngừng bắn