Đài CNN đưa tin thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza vừa đổ vỡ vào đêm 17 rạng sáng 18.3 khi Israel khôi phục hoạt động không kích vùng lãnh thổ này.
Sáng 18.3, quân đội cùng cơ quan an ninh Israel cùng thông báo đang tiến hành “không kích mở rộng” nhắm đến một số mục tiêu Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận: “Đêm nay chúng tôi quay lại chiến đấu ở Gaza”.
Thành viên Hamas Basem Naim chỉ trích Israel đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, cho biết có hơn 34 người thiệt mạng do không kích. Sau đó nhóm ra tuyên bố: “Netanyahu và chính phủ cực đoan của ông ta đã quyết định lật ngược thỏa thuận ngừng bắn, khiến con tin đứng trước nguy cơ chịu số phận không xác định”.
Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, một số người bị mắc kẹt dưới đổng đổ nát của những ngôi nhà bị đánh bom tại nhiều khu vực khác nhau. Thành phố Gaza phía bắc vùng lãnh thổ ghi nhận hơn 15 người thiệt mạng (có trẻ em) và hơn 20 người bị thương. Hơn 70 người bị thương đến bệnh viện Al-Awda ở miền Trung sau khi khu tị nạn Nuseirat hứng chịu không kích.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Katz hạ lệnh thực hiện hoạt động không kích, cáo buộc Hamas nhiều lần từ chối thả thêm con tin lẫn mọi lời đề nghị từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng như các nhà trung gian.
“Quân đội Israel đang tấn công loạt mục tiêu Hamas trên khắp Gaza với mục đích đạt được các mục tiêu do cấp chính trị đề ra, gồm cả giải thoát tất cả con tin. Từ giờ trở đi Israel sẽ hành động chống lại Hamas bằng sức mạnh quân sự ngày càng tăng”, theo Văn phòng Thủ tướng Netanyahu.
Israel - Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 19.1. Trong giai đoạn đầu kéo dài 42 ngày, Hamas thả 33 con tin Israel và 5 con tin Thái Lan đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Giai đoạn này vừa kết thúc cuối tuần trước. Israel muốn kéo dài thêm đến giữa tháng 4 nhưng Hamas muốn lập tức bước sang giai đoạn 2, theo đó Israel phải rút hết quân để đổi lấy toàn bộ 59 con tin còn lại.
Đàm phán bế tắc khiến căng thẳng leo thang trở lại. Israel trước lúc khôi phục không kích đã chặn hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.