Bảng G của chúng ta gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng G là 67 + 96 + 116 + 159 + 160 = 598

Thống kê khẳng định bảng G của Việt Nam dễ nhất nhì tại vòng loại châu Á

Anh Tú | 17/07/2019, 20:03

Bảng G của chúng ta gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng G là 67 + 96 + 116 + 159 + 160 = 598

Vòng loại World Cup 2022 đã bốc thăm vòng bảng thứ nhất. Việt Nam chung bảng với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Có người cho rằng đây là bảng không quá khó khi không có đội bóng nào quá tầm với Việt Nam nhưng cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam lại rơi vào bảng khó khi không đối thủ nào quá yếu.

Hãy thử xem bảng G của Việt Nam có hệ số khó đến đâu. Cách đơn giản và đúng hiện trạng nhất làhãy dùng tham chiếu là thứ hạng FIFA để đo chất lượng từng bảng. Theo công thức cộng thứ hạng của tất cả các đội mỗi bảng, bảng nào có con số thấp nhất thì chứng tỏ chất lượng chung trong bảng cao nhất.

Bảng A với Trung Quốc, Syria, Philippines, Maldives và Guam. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng A là 73 + 85 + 126 + 151 +190 = 625

Bảng B với Úc, Jordan, Đài Bắc, Kuwait, Nepal. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng B là 43 + 98 + 125 + 156 + 165 = 587

Bảng C với Iran, Iraq, Bahrain, Hong Kong, Campuchia. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng C là 20 +77 + 110 + 141 + 169 = 517

Bảng D với Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Palestine, Yemen và Singapore. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng D là 69 + 82 + 100 + 144 + 162 = 557

Bảng E với Qatar, Oman, Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng E là 55 + 86 + 101 + 149 + 183 = 574

Bảng F với Nhật Bản, Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, Mông Cổ. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng F là 28 + 95 + 120 + 138 + 187 = 568

Bảng G của chúng ta gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng G là 67 + 96 + 116 + 159 + 160 = 598

Bảng H với Hàn Quốc, Lebanon, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Sri Lanka. Tổng bảng xếp hạng FIFA của bảng H là 37 + 86 + 122 + 135 + 201 = 581.

Như vậy, tính một cách công bằng dựa trên bảng xếp hạng FIFA thì bảng G thuộc loại dễ thứ 2 trong số 8 bảng, chỉ khó hơn so với bảng A với Trung Quốc, Syria, Philippines, Maldives và Guam. Tất nhiên, chúng ta cũng cảm thấy hơi bất công khi đội thuộc nhóm 5 trong bảng G là Indonesia thuộc loại mạnh nhất trong số 8 đội nhóm 5. Hơn nữa, nếu không phải Indonesia bị FIFA trừng phạt khiến không được thi đấu thời gian gần đây thì họ ít nhất phải có mặt trong nhóm 4. Nhưng bù lại trong bảng G thì đội nhóm 4 lọt vào bảng G chỉ là Malaysia chứ không phải Kuwait hay Turkmenistan.

Quan trọng nhất, đội thuộc hạt giống nhóm 1 lọt vào bảng Gchỉ là UAE. Với UAE thì chúng ta vẫn có hy vọng tranh chấp ngôi đầu bảng chứ lọt vào đội có Nhật Bản, Hàn Quốc,Úc hay Iran, Ả Rập Saudi thì quả thực rất khó khăn. Nếu nhìn sang Iraq, đội cận kề nhómhạt giống loại 1 rơi vào bảng tử thần thì chúng ta thấy mình may mắn hơn nhiều.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thống kê khẳng định bảng G của Việt Nam dễ nhất nhì tại vòng loại châu Á