Sáng ngày 29.3, thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An cho biết, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp xe ô tô.

Thông tin từ Ban ATGT về vụ tai nạn xe khiến Phó chủ tịch UBND TP.HCM tử vong

Trịnh Thể | 29/03/2022, 14:42

Sáng ngày 29.3, thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An cho biết, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp xe ô tô.

48bf710e-46a2-479b-9913-f25d4c7f692f.jpeg
Vết bánh xe cà vào dải phân cách trên đường cao tốc.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người thương vong, trong đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

400b881b-908a-43e2-baca-2728f91b7eed.jpeg
Hiện trường vụ tai nạn lật xe - Ảnh: BHĐX

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM – Lê Hòa Bình đã được làm thủ tục đưa từ Bệnh viện Đa khoa Long An về TP.HCM để chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Có mặt tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Long An có Chủ tịch UBND TP.HCM – Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út. Đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương TP.HCM và Long An cũng có mặt để làm các thủ tục và chuyển thi thể ông Lê Hòa Bình về TP.HCM.

Được biết, cao tốc TP.HCM – Trung Lương đi vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP.HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang. Cao tốc này có độ dài khoảng 62 km với 4 làn xe.

Tuyến đường phương tiện lưu thông được quy định tốc độ lưu hành tối đa của phương tiện là 120 km/h, tối thiểu là 60 km/h tại dải phân cách giữa.

Còn trên làn cạnh làn dừng khẩn cấp thì tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 50km/h.

Hiện nay, cao tốc TP.HCM – Trung Lương thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải với 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày - đêm. Theo thống kê, có khoảng hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài liên quan
Tiếp nhận thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Lê Hòa Bình từ Bệnh viện Đa khoa Long An
Đúng 11 giờ 30 phút ngày 29.3, thi thể Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – Lê Hòa Bình đã được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Long An lên xe chuyển về TP.HCM để làm các thủ tục mai táng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin từ Ban ATGT về vụ tai nạn xe khiến Phó chủ tịch UBND TP.HCM tử vong