Rạng sáng nay (29.3), trên đường đi công tác Bến Tre, chiếc ô tô chở Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình bị lật trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ông Lê Hòa Bình sau đó được nhập viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong do tai nạn giao thông

Đình Mười - Trịnh Thể | 29/03/2022, 10:20

Rạng sáng nay (29.3), trên đường đi công tác Bến Tre, chiếc ô tô chở Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình bị lật trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ông Lê Hòa Bình sau đó được nhập viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 ngày 29.3 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức) thì phương tiện bị nổ lốp và lật ngang.

Trên phương tiện gặp nạn có chở ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đi công tác. Sau tai nạn, ông Bình bị thương được đưa đi cấp cứu.

ongleghoabinh.jpg
Ông Lê Hòa Bình

Theo nguồn tin của Một Thế Giới, chiếc ô tô biển số xanh 50A - 013.83 do lái xe Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) chở ông Lê Hòa Bình và ông Dương Tấn Trước (41 tuổi) đi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình và 2 người trên xe bị thương. Ông Bình sau đó được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện.

Cũng theo nguồn tin riêng của Một Thế Giới, ông Lê Hòa Bình đã tử vong. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình và cơ quan ông Lê Hòa Bình - UBND TP.HCM.

Ông Lê Hòa Bình (52 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) có trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bình từng giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM rồi được điều động về làm Chủ tịch UBND Q.7 hồi tháng 3.2016.

Đến tháng 4.2019, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tháng 12.2020, ông Lê Hòa Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong do tai nạn giao thông