Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng có mặt ngay trong đêm để xác minh lộ trình và kiểm tra 3 xe tải “khủng” mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam, sau đó đưa 3 tài xế cùng xe về điểm cách ly gần nhất.

Thừa Thiên-Huế: Cách ly 3 xe tải hạng nặng từ vùng dịch Quảng Nam

10/08/2020, 11:55

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng có mặt ngay trong đêm để xác minh lộ trình và kiểm tra 3 xe tải “khủng” mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam, sau đó đưa 3 tài xế cùng xe về điểm cách ly gần nhất.

Các tài xế và xe đưa được về trung tâm cách ly tập trung - Ảnh: QS

Khoảng 22 giờ ngày 9.8, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên-Huế nhận được tin của người dân về việc có 3 xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam chở sắt chạy vào khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP.Huế.

Do Quảng Nam là một trong những địa phương đang bị dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh nên việc xuất hiện 3 xe tải cùng tài xế đã khiến người dân lo lắng. Một tổ kiểm tra liên ngành đã cấp tốc xuống hiện trường xác minh sự việc, đồng thời tìm hiểu lộ trình di chuyển của cả 3 chiếc xe.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xác minh sự việc - Ảnh: QS
Cán bộ y tế nhanh chóng có mặt đưa những các tài xế và xe tải về trung tâm cách ly - Ảnh: QS

Thông tin xác minh cho thấy cả 3 xe này đều được trạm kiểm soát dịch bệnh tại huyện Phú Lộc cấp phù hiệu vận chuyển hàng vào địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. Các xe tải gồm: xe 92C-00.649 do tài xế Trần Đình Tài điều khiển, xe 92C-17.316 do tài xế Phạm Hưng Việt điều khiển, xe 92K-9923 do tài xế Đinh Minh Thủy điều khiển. Cả 3 xe đều được cấp phù hiệu màu vàng để vận chuyển hàng vào tỉnh Thừa Thiên-Huế. Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thì những xe vận tải hàng hóa đến từ vùng không có dịch sẽ được cấp phù hiệu màu vàng.

Những xe này khai báo gian dối để vận chuyển hàng vào địa phận Thừa Thiên-Huế - Ảnh: QS

Quá trình xác minh cho thấy, để được cấp phù hiệu màu vàng, 3 xe nói trên đã khai báo với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế là xuất phát từ tỉnh Bình Định (địa phương chưa có dịch bệnh COVID-19). Trong trường hợp nếu khai báo trung thực, xe xuất phát từ tỉnh Quảng Nam (vùng có dịch), thì 3 xe sẽ chỉ được cấp phù hiệu màu đỏ/hồng, buộc phải thay đổi tài xế ở chốt kiểm dịch.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả 3 tài xế đã thừa nhận sự gian dối trong khai báo đăng ký vận chuyển hàng hóa. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế sau đó đã nhanh chóng có mặt đưa cả 3 tài xế cùng phương tiện về trung tâm cách ly tập trung gần nhất.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Cách ly 3 xe tải hạng nặng từ vùng dịch Quảng Nam