Trong ngày học sinh THPT và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế quay lại lớp học sau hơn 1 tháng nghỉ phòng tránh dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ đã đến tận lớp học để dặn dò học sinh về cách bảo vệ sức khỏe.

Thừa Thiên-Huế: Chủ tịch tỉnh đến lớp động viên học sinh trong ngày học trở lại

Quế Sơn | 02/03/2020, 15:24

Trong ngày học sinh THPT và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế quay lại lớp học sau hơn 1 tháng nghỉ phòng tránh dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ đã đến tận lớp học để dặn dò học sinh về cách bảo vệ sức khỏe.

Sáng 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bất ngờ đến kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại Trường chuyên Quốc học Huế. Ban Giám hiệu đã báo cáo tình hình số lượng học sinh quay lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

Toàn bộ học sinh Quốc học Huế trước khi vào lớp sẽ được bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt chặt chẽđể nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn sẽ kịp thời xử lý. Là trường điểm của tỉnh Thừa Thiên-Huế, các thầy cô giáo Trường Quốc học Huế thực hiện rất tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc sát khuẩn các trường học, chuẩn bị dung dịch vệ sinh cho học sinh…

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng dịch tại trường Quốc học Huế - Ảnh: U.B
Toàn bộ học sinh Trường Quốc học Huế được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh: U.B

Trong ngày đi học trở lại, Trường Quốc học Huế vắng 31 học sinh trên tổng số 1.243 học sinh, trong đó có 3 học sinh vắng là ngườingoại tỉnh. Trong ngày quay lại trường, các em đã được hướng dẫn cách đeo và được phát khẩu trang vải miễn phí để tự bảo vệ sức khỏe.

Sau khi kiểm tra thân nhiệt để vào lớp học, học sinh Trường Quốc học Huế đã được Chủ tịch UBND tỉnh vào tận lớpdặn dò về sự nguy hiểm của của dịch bệnh Covid-19. Ông Phan Ngọc Thọ khuyên các học sinh cần tự giác ý thức việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và của cộng đồng bằng những phương pháp đã được thầy cô hướng dẫn, đồng thời cố gắng ổn định nền nếp học tập sau khoảng thời gian dài nghỉ tránh dịch.

Các thầy cô giáo trong trường cũng nhận được “lệnh” của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức ổn định dạy học, đảm bảo các hoạt động theo đúng quyđịnh của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đặc biệt,ông Thọ lưu ý nhà trường cần có biện pháp cụ thể, hiệu quả để nắm bắt, theo dõi sĩ số và diễn biến sức khỏe, tâm lý của học sinh; chủ động sẵn sàng các phương án nếu có tình huống bất thường xảy ra.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Chủ tịch tỉnh đến lớp động viên học sinh trong ngày học trở lại