Thừa Thiên - Huế khẩn trương khảo sát, kích hoạt bệnh viện dã chiến tại cơ sở Trường Cao đẳng Nghề số 23 để chủ động phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trong mọi tình huống.

Thừa Thiên - Huế khẩn trương kích hoạt bệnh viện dã chiến

Nguyễn Thắng | 17/08/2021, 19:45

Thừa Thiên - Huế khẩn trương khảo sát, kích hoạt bệnh viện dã chiến tại cơ sở Trường Cao đẳng Nghề số 23 để chủ động phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trong mọi tình huống.

Ngày 17.8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo tỉnh cùng các ngành lên kế hoạch khảo sát kích hoạt thêm bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 và một số địa điểm khác tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

hcssgysg.jpg
Trường Cao đẳng Nghề số 23 Bộ quốc phòng, nơi sẽ trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều tri bệnh nhân Covid-19 cấp độ 2. Ảnh L.S.

Trước đó, chiều 16.8, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến khảo sát làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược, các sở, ngành liên quan về kế hoạch kích hoạt đưa bệnh viện dã chiến cơ sở Trường Cao đẳng Nghề số 23 đi vào hoạt động điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 cấp độ 2.

Trường cao đẳng nghề số 23, Bộ Quốc phòng thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy có 5 tòa nhà từ 3 tầng đến 5 tầng cùng một hội trường và một xưởng thực hành cơ khí.

kaisasj.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (áo trắng thứ hai bên trái) cùng đại diện các ngành khảo sát tại Trường Cao đẳng Nghề số 23.

Theo khảo sát, trước mắt tại khu vực Kí túc xá Trường Cao đẳng Nghề số 23 đã đủ các điều kiện thành lập Bệnh viện dã chiến và năng lực tiếp nhận điều trị trên 200 bệnh nhân. Tuy nhiên nếu nhu cầu điều trị cao hơn sẽ sử dụng tối đa các phân khu chức năng khác của nhà trường, theo đó số lượng giường bệnh sẽ nhiều hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược đảm nhiệm chính cho việc điều hành Bệnh viện dã chiến. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường cao đẳng Nghề số 23 hoạt động cuối tuần này.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc tỉnh trưng dụng Trường Cao đẳng Nghề số 23 để thành lập bệnh viện dã chiến.

“Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, công dân ở các tỉnh vẫn bất chấp chỉ thị trở về địa phương với số lượng đông, việc xây dựng các kịch bản cao hơn để chủ động phòng, chống dịch lúc này rất cần thiết”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế khẩn trương kích hoạt bệnh viện dã chiến