Sau 2 tháng đầu năm tăng mạnh thì giờ đâygiá các loại rau, củ quả đã dần trở về mức ổn định do sức mua đã giảm nhiều và nguồn cung dồi dào hơn.

Thực phẩm, rau xanh ngừng 'sốt giá'

Một Thế Giới | 22/03/2016, 13:54

Sau 2 tháng đầu năm tăng mạnh thì giờ đâygiá các loại rau, củ quả đã dần trở về mức ổn định do sức mua đã giảm nhiều và nguồn cung dồi dào hơn.

Ngày 22.3, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã công bố giá cả thị trường của các loại rau xanh, thực phẩm. Nhìn chung, giá các loại rau củ quả đã dần ổn định, giá thực phẩm, hải sản có xu hướng giảm nhẹ.
Cụ thể, giá thịt lợn hơi giảm khoảng 2.000-3.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá phổ biến khoảng 45.000-47.000 đồng/kg, tại miền Nam, giá phổ biến khoảng 42.000-45.000 đồng/kg. Giá thịt lợn mông sấn tại miền Bắc phổ biến khoảng 85.000-90.000 đồng/kg; tại miền Nam, giá phổ biến khoảng 75.000 - 80.000 đồng/kg. 
Giá thịt bò thăn phổ biến khoảng 255.000 - 265.000 đồng/kg, giảm 5.000-10.000 đồng/kg. 
Giá thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch phổ biến ở mức 110.000-115.000 đồng/kg, giảm 10.000-15.000 đồng/kg. 
Trong khi đó, giá hầu hết các loại rau, củ, quả đã giảm so với các tháng trước, bắp cải phổ biến ở mức 15.000-17.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg; khoai tây phổ biến 18.000 - 20.000 đồng/kg, giảm 2.000-5.000 đồng/kg; cà chua phổ biến 18.000-25.000 đồng/kg, giảm 2.000-5.000 đồng/kg. 
Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản cũng giảm: Cá chép phổ biến ở mức 70.000-80.000 đồng/kg, giảm 5.000-10.000 đồng/kg; tôm sú 180.000-185.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; cá quả phổ biến 120.000-125.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. 
Theo khảo sát tại một số khu chợ Hà Nội mấy ngày qua như chợ Thái Hà, chợ Thái Thịnh, chợ Láng Hạ B, chợ Khâm Thiên... giá bắp cải chỉ còn 15.000-18.000 đồng/kg (giảm khoảng 10.000 đồng so với tháng trước đó), cải ngọt, cải ngồng có giá 18.000-20.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng), su hào 5.000-8.000 đồng/củ (giảm từ 8.000-10.000 đồng), súp lơ xanh 15.000-20.000 đồng/kg...
Đối với thịt lợn ba chỉ, bắp giò, sườn, giá bán ở mức 90.000-100.000 đồng/kg, tùy từng chợ, thịt bò ở mức 230.000-250.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tất cả mặt hàng hoa quả có giá cả đã ổn định. Cụ thể: xoài xanh: 25.000 đồng/kg, ổi bo 25.000 đồng/kg, lê 30.000 đồng/kg, thanh long 35.000-40.000 đồng/kg, quýt Sài Gòn giá 40.000-45.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận từ một số tiểu thương tại những khu chợ trên, từ tháng 3 trở đi giá các loại rau xanh, củ quả đã ổn định trở lại, thậm chí trong những tháng tới có thể sẽ giảm khi thời tiết thuận lợi khiến nguồn cung dồi dào, thêm vào đó sức mua người dân cũng không còn "nóng" như 2 tháng đầu năm.
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực phẩm, rau xanh ngừng 'sốt giá'