Ngành thuế đang nỗ lực đưa các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng để giúp doanh nghiệp, người dân có thêm vốn đưa vào sản xuất kinh doanh.
Ngày 12.7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
Ông Vũ Tú Thành, Phó giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN cho rằng các doanh nghiệp đang rất khó khăn, chính sách thuế cần tránh sự chồng chéo, tạo nhiều sức ép cùng lúc lên doanh nghiệp.
Bà Chu Thị Vân Anh (Hiệp hội VBA) lo ngại việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với nước giải khát có đường có thể không đạt mục tiêu chính sách, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành công nghiệp đồ uống, dễ gia tăng tình trạng nhập lậu…
Ngày 4.7, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Cà Mau đã ký quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau).
Ngày 1.7, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ FGF - Vì tương lai xanh (For Green Future) hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30.6.2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29.6.2024 của Quốc hội.
Theo cơ quan chức năng, các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng.
Trước đề xuất áp thuế chống bán phá giá với thép Trung Quốc, chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý phải công minh, công bằng, không vì riêng lợi ích của doanh nghiệp nào.