Theo ý tưởng của các nhà khoa học Thuỵ Điển, khối u ung thư da sẽ phát ra một số phân tử nhất định và họ đã xác định được một số phân tử ứng cử viên đầy triển vọng, qua đó, miếng dán chứa bộ cảm biến sẽ chẩn đoán được bệnh nhanh chóng, tiện lợi hơn thủ tục sinh thiết đầy rủi ro.

Thụy Điển nghiên cứu phát triển miếng dán chẩn đoán ung thư qua nốt ruồi

Vũ Trung Hương | 19/11/2019, 06:38

Theo ý tưởng của các nhà khoa học Thuỵ Điển, khối u ung thư da sẽ phát ra một số phân tử nhất định và họ đã xác định được một số phân tử ứng cử viên đầy triển vọng, qua đó, miếng dán chứa bộ cảm biến sẽ chẩn đoán được bệnh nhanh chóng, tiện lợi hơn thủ tục sinh thiết đầy rủi ro.

Theo breakingnews.ws, các nhà khoa học tại Đại học Malmo, ThụyĐiển, đang nghiên cứu phát triển một bộ cảm biến dưới dạng một miếng dán có chức năng phân tích các phân tử phát ra từ khối u. Với sự giúp đỡ của miếng dán, có thể chẩn đoán trong vài phút.

Về lý thuyết, miếng dán này có thể chấm dứt thủ tục sinh thiết gây đau đớn, chảy máu và rủi ro liên quan đến việc thu thập mẫu mô để phân tích. Sau khi lấy mẫu sinh thiết thì việc chẩn đoán cầnthêm vài tuần. Các nhà khoa học ThụyĐiển nêu ý tưởng rằng khối u ung thư sẽ phát ra một số phân tử nhất định. Sebastian Bjorklund, một trong những nhà nghiên cứu, cho rằng họ đã xác định được một số phân tử ứng cử viên đầy triển vọng. Nhưng, các chuyên gia cho rằng ít nhất phải đến sau năm 2021 mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến khả năng miếng dán thu bắt được các phân tử này.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm miếng dán trên những người tình nguyện khỏe mạnh và bệnh nhân ung thư để đánh giá hiệu quả. Họ đang phát triển một nguyên mẫu miếng dán và tìm kiếm cách tốt nhất để phân tích các phân tử bị thu bắt. Đồng thời, sản phẩm cuối cùng ngoài sự tiện lợi, chính xác, nhanh chóng, phải có giá thấp hơn thủ tục sinh thiết. Họ hy vọng miếng dán sẽ phân tích các nốt ruồi đáng ngờ trong vòng vài phút.

Giáo sư Tautgirdas Ruzgas trong nhóm nghiên cứu, hy vọng phát hiện ung thư da sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ở giai đoạn đầu.

Ung thư da là một trong những loại bệnh phổ biến nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím. Tỷ lệ khối u ác tính - dạng nguy hiểm nhất - đã tăng 45% trong thập niên qua.

Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh NHS khuyến cáo mọi người không nên ra nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đó là lúc các tia nắng Mặt trời thường mạnh nhất. Khi cần ở ngoài trời, cần mặc quần áo chống nắng, mũ rộng vành và kính râm, sử dụng kem chống nắng, hãy cẩn thận hơn với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh dưới sáu tháng nên tránh ánh nắng trực tiếp.

Đồng thời, các chuyên gia khuyên mọi người nên kiểm tra các nốt ruồi không đối xứng có hình dạng không đều, chú ý đến những nốt ruồi có viền không đều và các cạnh lởm chởm, các nốt ruồi thay đổi màu sắc và đặc biệt làsự thay đổi về kích thước nốt ruồi.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thụy Điển nghiên cứu phát triển miếng dán chẩn đoán ung thư qua nốt ruồi