"Tía ơi, chồng con đâu" (tác giả và đạo diễn NSƯT Hữu Quốc) vừa ra mắt công chúng tại sân khấu 5B Võ Văn Tần là sự tiếp nối chùm kịch đam mỹ (tình yêu đồng tính nam) đã gây được cảm xúc tốt cho khán giả tại sân khấu này.

'Tía ơi, chồng con đâu' - vở kịch đam mỹ 'chạm' đến cảm xúc người xem

Nguyễn Huy | 02/12/2022, 15:36

"Tía ơi, chồng con đâu" (tác giả và đạo diễn NSƯT Hữu Quốc) vừa ra mắt công chúng tại sân khấu 5B Võ Văn Tần là sự tiếp nối chùm kịch đam mỹ (tình yêu đồng tính nam) đã gây được cảm xúc tốt cho khán giả tại sân khấu này.

“Tía ơi, chồng con đâu” có màn dạo đầu giữa các nhân vật đồng tính nam, và đồng tính nữ có gây cười nhưng cảm giác bị dài dòng, chưa có tình huống gây chú ý. Tất cả nằm trong ý đồ tác giả và đạo diễn, mà nói theo ngôn ngữ điện ảnh là những “cú twist” bất ngờ nằm ở phần sau. Qua các tình tiết trước, tình yêu của hai nhân vật nam đồng tính được miêu tả công khai, thẳng thắng và đầy cảm xúc mà không cần phải che giấu, mượn chuyện này nói chuyện kia, như nhiều vở kịch đã từng đề cập. Tình yêu đồng giới nam có hạnh phúc và khổ đau, có sự chứng kiến của người lớn cũng như tình yêu của nam - nữ vậy.

315928926_1153635798872598_2755509738997330185_n.jpg
NSƯT Mỹ Uyên đóng vai người vợ bị trầm cảm trong vở kịch đam mỹ Tía ơi, chồng con đâu

Chính cách kể chuyện này cho thấy sân khấu 5B đã xác định đam mỹ, hay tình yêu trong cộng đồng LGBT là đề tài hoàn toàn nghiêm túc, tôn trọng tuyệt đối quyền bình đẳng giới. Hai nhân vật đồng tính là nhân vật chính chứ không phải là vai phụ một cách e dè.

NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc sân khấu 5B Võ Văn Tần, chia sẻ: “Cuối năm 2019, Tía ơi con lấy chồng là vở kịch có yếu tố LGBT đầu tiên ra mắt khán giả tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Lúc đầu tôi cũng e ngại, không biết khán giả sẽ phản ứng thế nào, nhưng vở diễn ra mắt nhận được nhiều lời khen về sự duyên dáng và sự đổi mới trong nhận định về giới tính thứ ba. Vở đã chạm vào cảm xúc người xem nên bán vé rất tốt. Từ đây, chúng tôi tự tin ra mắt hai vở đam mỹ (tình yêu đồng tính nam) là Bồ công anh, và Rồi mắc gì cười. Cả hai vở cũng tiếp tục được ủng hộ nồng nhiệt. Lần này, trong khán giả có nhiều phụ huynh lớn tuổi đã đưa ra ý kiến rằng, họ đã hiểu được tâm lý giới tính nhiều hơn thông qua vở diễn. Việc cởi mở hơn trong vấn đề giới tính là rất nên được ủng hộ”.

316151517_5264800376958924_889667252084827315_n.jpg
Khánh Đăng (áo trắng bi) vai Út nhỏ và Võ Ngọc Tân vai Hùng, hai nhân vật đồng tính nam trong "Tía ơi, chồng con đâu"

Rõ ràng, các câu chuyện tình đam mỹ được trình diễn tại sân khấu 5B dẫu có yếu tố gây cười nhưng hoàn toàn không không phải dùng giới tính để chọc cười rẻ tiền. Bên cạnh những nhân vật đồng tính hài hước, là những nỗi đau thầm kín của những người không dám công khai và chịu áp lực về sự kỳ thị giới tính ngay từ trong gia đình, rồi đến ngoài xã hội. Họ phải đấu tranh hết mình để có những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi. Sự tiến bộ về mặt tư tưởng là càng về sau, nhân vật đồng tính đều được yêu và hạnh phúc trong bản ngã của mình, và các nhân vật ông già, bà già nhà quê khó tính đều mở lòng và chấp nhận con người thật của con em mình.

317841041_687529749556877_5039255390957118824_n.jpg
Ngoài vai trò tác giả và đạo diễn, NSƯT Hữu Quốc đóng vai ông Năm khó tính nhưng chấp nhận giới tính của con

NSƯT Hữu Quốc là người của cải lương. Hiện nay, anh rất đắt show cải lương nhưng anh đam mê kịch nghệ. Anh cho rằng, môi trường bạn bè xung quanh anh rất nhiều người đồng tính, sống lành mạnh, tích cực và có ích cho cộng đồng. Vậy nhưng, phần nhiều trong số họ vẫn chịu thiệt thòi vì sự kỳ thị. Anh muốn thay mặt họ để nói lên tiếng nói đầy giá trị nhân bản, bình đẳng và tự do. Các vở kịch do Hữu Quốc dàn dựng có thể không bố cục chặt chẽ nhưng luôn có những tình huống chạm vào cảm xúc người xem.

Ví dụ, như trong Tía ơi, chồng con đâu, cảnh Võ Ngọc Tân (vai Hùng) ngồi xe lăn quay quắt tìm kiếm tình yêu ngỡ đã vuột mất có thể khiến khán giả rơi nước mắt.

316173951_1823713471314121_1198938449784052148_n.jpg
Một cảnh trong vở diễn gây xúc động cho khán giả

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương, Tô Thiên Kiều, Khánh Đăng, Gia Linh và nhiều diễn viên khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
4 giờ trước Sự kiện
Sáng 21.4, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tía ơi, chồng con đâu' - vở kịch đam mỹ 'chạm' đến cảm xúc người xem