Theo Công an tỉnh Tiền Giang, lúc bị bắt, nghi phạm cướp ngân hàng bị nôn ói, ngất xỉu, sau đó khai rằng đã uống thuốc diệt cỏ.

Tiền Giang: Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt lúc đang ngất xỉu

Hồ Hùng | 18/09/2018, 16:36

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, lúc bị bắt, nghi phạm cướp ngân hàng bị nôn ói, ngất xỉu, sau đó khai rằng đã uống thuốc diệt cỏ.

Đó là thông tin được Công an tỉnh Tiền Giang đưa ra tại cuộc họp báo chiều 18.9, thông tin việc bắt 2 nghi phạm cướp khoảng 1 tỉ đồng tại phòng giao dịch H.Châu Thành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank).

Nghi phạm Châu Cường, 36 tuổi, ngụ tại xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM, bị bắt giữ tại nhà. Công an thu giữ 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng Rouleau, 11 viên đạn cùng 655 triệu đồng tiền mặt.

Còn đồng phạm là Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) người cung cấp súng quân dụng cho Châu Cường. Khi bắt Đức, công an thu giữ 1 khẩu súng Rouleau, 13 viên đạn cùng 1 thanh kiếm.

Châu Cường khai nhận, do chơi đá gà qua mạng, thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Lúc bị bắt, Cường nôn ói, ngất xỉu, sau đó khai rằng mình đã uống thuốc diệt cỏ. Công an đã đưa Cường vào bệnh viện điều trị.

Nơi xảy ra vụ cướp- Ảnh: Thanh Ngọc

Cuối giờ chiều 13.9, nhân viên và khách hàng đang giao dịch tại Phòng giao dịch Viettinbank H.Châu Thành,nằm trên quốc lộ 1, qua địa bàn xã Tân Lý Tây (H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì có 1 người đàn ông bước vào. Đó là Châu Cường.

Bảo vệ phát hiện người này mặc áo khoác, mang túi xách trước ngực, đội mũ và đeokhẩu trang bịt kín mặt nên đứng chặn ở cửa kính phòng giao dịch. Tên cướp bất ngờ móc ra vật giống súng đe dọa bảo vệ. Nghi phạm bước vào trong phòng giao dịch, lấy ra 1 túi nilon màu hồng ném về phía nữ nhân viên, yêu cầu lấy tiền bỏ vào bên trong. Sau đó, y lấy được khoảng 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt lúc đang ngất xỉu