Chủ tịch nước cho biết những quyết sách của Việt Nam đều hướng đến sự phát triển bền vững. Các ứng dụng khoa học, công nghệ hay phân bổ các nguồn lực, tài nguyên đều không vì tăng trưởng cao mà hạ thấp lợi ích người dân, phá hủy môi trường...

Tiếp các nhà khoa học đoạt giải Nobel, Chủ tịch nước nói Việt Nam không vì tăng trưởng mà hạ thấp lợi ích người dân

Lam Thanh | 17/09/2022, 10:31

Chủ tịch nước cho biết những quyết sách của Việt Nam đều hướng đến sự phát triển bền vững. Các ứng dụng khoa học, công nghệ hay phân bổ các nguồn lực, tài nguyên đều không vì tăng trưởng cao mà hạ thấp lợi ích người dân, phá hủy môi trường...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa tiếp một số nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học đạt giải Nobel sang Việt Nam dự Hội thảo "Khoa học, đạo đức và phát triển con người" trong khuôn khổ chương trình "Gặp gỡ Việt Nam".

Ý kiến phát biểu của các nhà khoa học quốc tế tại buổi tiếp khẳng định tầm quan trọng của khoa học cơ bản và giáo dục, tăng trưởng kinh tế xanh trong phát triển đất nước nhằm phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết để có thể trở thành hình mẫu phát triển bền vững.

Hoan nghênh 51 nhà khoa học quốc tế tham dự hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ đề của hội thảo với những nội dung gần với tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam. Đó là sự gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức và phát triển, với người dân là trung tâm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổng hợp để tham khảo cho việc xây dựng chính sách, công tác điều hành...

Đề cập đến những định hướng phát triển lớn của Việt Nam gần với chủ đề hội thảo, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đề cao khát vọng Việt Nam hùng cường, xác định: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững". Trong đó, "khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt" cho phát triển công nghiệp hiện đại, tăng trưởng cao, bền vững...

qua-1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm các nhà khoa học quốc tế sang Việt Nam

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn chú trọng phát triển con người toàn diện, phát huy sức sáng tạo to lớn của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, nâng cao mức sống của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời tập trung xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững SDG - 2030 của Liên Hợp Quốc. Những quyết sách của Việt Nam đều hướng đến sự phát triển bền vững. Các ứng dụng khoa học, công nghệ hay phân bổ các nguồn lực, tài nguyên đều không vì tăng trưởng cao mà hạ thấp lợi ích người dân, phá hủy môi trường...

Năm 2021, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang phát triển đứng trong Top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, Top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Theo các xếp hạng năm 2021 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 49/166 về Chỉ số phát triển bền vững - SDG, đứng thứ 115/191 về chỉ số phát triển con người - HDI…

Phát huy những thành tựu đó, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu đó, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là từ phía các nhà khoa học tham dự hội thảo lần này.

Bài liên quan
Quyền Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về vụ tấn công khủng bố ở Nga
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, Moscow khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp các nhà khoa học đoạt giải Nobel, Chủ tịch nước nói Việt Nam không vì tăng trưởng mà hạ thấp lợi ích người dân