Tính đến chiều 24.8, tỉnh Phú Yên đã 12 lần tổ chức đón công dân từ TP.HCM và Đồng Nai về quê với tổng cộng 6.000 người. Trong đó có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…

Tiếp tục đưa người dân tỉnh Phú Yên về quê

T.V | 24/08/2021, 19:28

Tính đến chiều 24.8, tỉnh Phú Yên đã 12 lần tổ chức đón công dân từ TP.HCM và Đồng Nai về quê với tổng cộng 6.000 người. Trong đó có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…

Chiều 24.8, tại bến xe Miền Đông, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở GTVT tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức đón 700 công dân tỉnh Phú Yên về quê theo nhu cầu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM.

phu_yen-1629793440395.jpeg

Người dân tỉnh Phú Yên chuẩn bị về quê tại bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh, TP.HCM)-Ảnh: Quang Quý

Theo cơ quan chức năng hai địa phương, các công dân về quê đều phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 36 tiếng đồng hồ, mặc đồ bảo hộ, các loại giấy tờ tùy thân cần thiết… Khi về đến Phú Yên, công dân sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định của ngành Y tế.

Hội động hương Phú Yên tại TP.HCM cho biết, tỉnh đang tiếp tục nỗ lực đưa khoảng 6.000 công dân Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã đăng ký về quê trong thời gian tới.

Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí tỉnh Phú Yên trong việc đưa các công dân tỉnh này về quê bằng phương tiện xe khách giường nằm. Trước đó, đơn vị này cũng đã giành hơn 600 tỉ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam dù hoạt động vận chuyển hành khách đang bị tác động nặng nề do dịch bệnh.

Trước đó, tại tỉnh Bình Dương, 2.000 máy tạo oxy lưu lượng cao cũng được đơn vị này tặng cho các bệnh viện dã chiến và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Việc trên nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế, đặc biệt là nguồn oxy, giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong cho các bệnh nhân mắc COVID-19. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục đưa người dân tỉnh Phú Yên về quê