Khoảng 6 giờ sáng 10.5 thi thể cuối cùng trong vụ chìm thuyền thương tâm xảy ra trên sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam đã được các lực lượng chức năng tìm thấy, như vậy cả 5 nạn nhân mất tích từ ngày 8.5 đã được tìm thấy toàn bộ.

Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng của vụ chìm thuyền tại Quảng Nam

10/05/2020, 10:42

Khoảng 6 giờ sáng 10.5 thi thể cuối cùng trong vụ chìm thuyền thương tâm xảy ra trên sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam đã được các lực lượng chức năng tìm thấy, như vậy cả 5 nạn nhân mất tích từ ngày 8.5 đã được tìm thấy toàn bộ.

Cảnh tang thương đã xảy ra ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa - Ảnh: C.Đ

Trước đó, thi thể nạn nhân thứ 4 đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khuya 9.5, đó là anh Lê Văn Hòa (anh Hòa là người lái thuyền), vì vị trị nằm sát cửa biển nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng 10.5, thi thể nạn nhân cuối cùng là anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu mới được tìm thấy. Khi tìm thấy, thi thể anh Hiếu đã trôi ra đến cửa biển.

Như vậy, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam, phối hợp cùng với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 5 người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên vào lúc 15 giờ ngày 8.5.

Công tác cứu hộ khẩn trương thực hiện xuyên suốt trong gần 2 ngày - Ảnh: C.Đ

Như Một Thế Giới đã thông tin, vụ chìm thuyền thương tâm xảy ra khi nhóm 11 người cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, đang trên đường đi chơi từ khu du lịch sinh thái trở về. Ngay khi thuyền chìm, 6 người đã được cứu lên kịp thời, còn 5 người không may bị nước cuốn trôi.

Ngay trong tối 8.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đầu tiên. Tiếp tục đến ngày 9.5, thi thể 2 nạn nhân tiếp theo được tìm thấy, sáng 10.5 thi thể cuối cùng mới được đưa lên bờ. Hiện tại chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 5 nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự.

Danh sách các nạn nhân được xác định gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Đức Tính, Võ Hùng Tâm và Lê Văn Hòa, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Mỹ Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng của vụ chìm thuyền tại Quảng Nam