Sáng 7.4, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP.Hải Phòng xác nhận, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay rơi trên vịnh Hạ Long.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long

L.H | 07/04/2023, 10:45

Sáng 7.4, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP.Hải Phòng xác nhận, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay rơi trên vịnh Hạ Long.

anhop-den.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Bà Hội là vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) bay cùng chuyến trực thăng Bell 505 đi tham quan vịnh Hạ Long chiều 5.4. Nạn nhân được tìm thấy gần hiện trường máy bay rơi. Trong sáng nay, thi thể bà Hội sẽ được di chuyển về bờ để làm các thủ tục hậu sự.

Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi tham quan vịnh Hạ Long, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP.Đà Nẵng). Trong số 4 du khách thiệt mạng có 3 người trong 1 gia đình, 1 người là bạn của họ.

Trong đêm 6.4, gia đình và chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Như đã đưa tin, ngày 5.4, máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 do đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16 giờ 56, mất liên lạc lúc 17 giờ 15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi:

1. Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP.Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP.Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP.Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP.Đà Nẵng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long