"Chúng tôi đang xin ý kiến để triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, theo kế hoạch là có thể triển khai từ ngày 1.4, nếu có chậm lắm cũng chỉ 1 - 2 ngày tới".
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong thời gian tới, giá điện chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, do đó cần tính toán giá các mặt hàng khác để điều chỉnh với mức độ, thời điểm phù hợp.
Lãi suất điều hành hạ nhiệt sẽ là động lực giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay từ các ngân hàng. Từ đó tín dụng được kích cầu thì triển vọng nền kinh tế sẽ tích cực hơn.
Ông Geof Mortlock, chuyên gia giám sát cao cấp của WB cho rằng căng thẳng hệ thống tài chính có thể lan rộng nhanh chóng. Những khó khăn của một ngân hàng nào đó sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng khác, căng thẳng ngân hàng sẽ nhanh chóng dẫn đến sự phá sản ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới.
Từ 15.3, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2023, Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, xăng dầu...
Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có buổi làm việc và thống nhất sẽ thực hiện gói đề xuất 120.000 tỉ đồng của NHNN do đây là gói có sẵn, có thể thực hiện được ngay. Do đó, Bộ Xây dựng không đề xuất gói 110.000 tỉ đồng nữa.
Bộ Tài chính cho rằng, việc nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm là vi phạm nguyên tắc “tự nguyện” được quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Theo VCCI, chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng là một trong những chính sách có ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở pháp lý của chính sách này rất mỏng.
Các chuyên gia cho rằng đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội rất đáng hoan nghênh. Điều này góp phần tăng thêm nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Thống đốc NHNN cho biết sẽ có một chương trình tín dụng cho lĩnh vực BĐS trị giá 120.000 tỉ đồng cho vay cả người xây dựng và người mua nhà với lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.
Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỉ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (tương tự gói 30.000 tỉ đồng trước kia).
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), Ngân hàng Nhà nước nhiều lần khẳng định không có chủ trương siết tín dụng bất động sản. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, thị trường bất động sản gần như không tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng.