Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.
Chuyển động

Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài

Cẩm Bình 04/05/2024 08:54

Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.

tinh.jpg

“Triều Tiên đã cử đặc vụ đến các quốc gia này nhằm tăng cường theo dõi đại sứ quán Hàn Quốc cũng như tham gia một số hoạt động đặc biệt chẳng hạn như tìm kiếm công dân Hàn có thể là mục tiêu tấn công tiềm năng”, theo NIS.

Cơ quan này xác định âm mưu tiến hành tấn công dường như có liên quan đến làn sóng quan chức Triều Tiên mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch và hiện không muốn về nước do “hoài nghi chế độ”. Bình Nhưỡng coi đây là tội ác nghiêm trọng nên trường hợp vi phạm, gia đình lẫn người dính líu trực tiếp cần bị nghiêm trị.

Theo NIS, đội ngũ quan chức ngoại giao Triều Tiên có thể vì muốn tránh bị phạt đã gửi báo cáo sai sự thật rằng sở dĩ các đồng nghiệp của mình đào tẩu là bởi “yếu tố bên ngoài”. Kết quả là Bình Nhưỡng muốn trả đũa đội ngũ quan chức ngoại giao Hàn Quốc.

Một ngày trước đó Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng mức cảnh báo khủng bố đối với 5 cơ quan ngoại giao gồm 3 đại sứ quán tại Đông Nam Á, 1 lãnh sự quán tại Nga, 1 lãnh sự quán tại Trung Quốc.

Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 150 quốc gia nhưng khó khăn về tài chính khiến số lượng cơ quan đại diện mà nước này duy trì ở nước ngoài sụt giảm kể từ những năm 1990. Bộ Thống nhất liên Triều (Hàn Quốc) thống kê năm ngoái có đến 196 người từ Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, trong đó khoảng 10 người thuộc tầng lớp thượng lưu chẳng hạn như quan chức ngoại giao và con cái của họ.

Bình Nhưỡng bị nghi ngờ đứng sau vụ sát hại lãnh sự Hàn Quốc tại Vladivostok năm 1996. Lãnh sự này từng là nhân viên tình báo chuyên theo dõi hoạt động phi pháp của nước láng giềng. Năm 1983 cũng từng xảy ra vụ đánh bom một khu lăng mộ ở Myanmar nơi Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đến thăm. Ông sống sót nhưng 21 người khác (gồm cả một số bộ trưởng) thiệt mạng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng ngừa
một giờ trước Thông tin Y học
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với những biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Ngày 14.5, Bộ Y tế đã nêu hướng dẫn các địa phương và đơn vị tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài