Theo phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội dự kiến sẽ còn 18 sở và cơ quan tương đương.
Theo dòng thời sự

Tinh gọn bộ máy, Hà Nội dự kiến còn 18 sở và cơ quan tương đương

Lam Thanh 16:05 25/12/2024

Theo phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội dự kiến sẽ còn 18 sở và cơ quan tương đương.

Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo thành phố tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy với các sở, cơ quan tương đương và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.

Theo báo cáo, UBND TP.Hà Nội đề xuất tiếp tục duy trì 10 sở và cơ quan tương đương, gồm: Văn phòng UBND thành phố; Thanh tra thành phố; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Du lịch; Sở Ngoại vụ; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

00-hn-1.jpg
Hà Nội dự kiến sẽ còn 18 sở và cơ quan tương đương

Các đơn vị hợp nhất gồm: Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính, dự kiến tên gọi mới là Sở Kinh tế - Tài chính với chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực hiện đang giao cho Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Hợp nhất Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, dự kiến đổi tên thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Khoa học - Công nghệ, dự kiến đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông.

Hợp nhất Sở Lao động - Thương binh - Xã hội với Sở Nội vụ, dự kiến đổi tên thành Sở Nội vụ và Lao động. Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân tộc trực thuộc UBND thành phố về Sở Nội vụ.

Sở Y tế dự kiến tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội.

Sở Giáo dục - Đào tạo dự kiến tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội.

Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất và Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc thành Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố.

Hà Nội cũng đề xuất giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan có liên quan.

Thực hiện theo phương án nêu trên, Hà Nội dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 18 sở và cơ quan tương đương sở theo đúng chỉ đạo định hướng tại văn bản ngày 18.12 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ.

Bài liên quan
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tới Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam
Chiều 27.4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và phu nhân Ishiba Yoshiko cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29.4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đảng trong mùa xuân đại thắng'
5 giờ trước Sự kiện
Tối 28.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng trong mùa xuân đại thắng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tinh gọn bộ máy, Hà Nội dự kiến còn 18 sở và cơ quan tương đương