Tội phạm bị truy nã lại nhiễm HIV thời kỳ cuối “đu” bám trên xe tải chở hàng để qua chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, hành động của người này không thoát khỏi tai mắt của lực lượng chức năng.

Tội phạm bị truy nã, nhiễm HIV thời kỳ cuối sa lưới khi ‘đu’ xe tải để thông chốt kiểm dịch

Tô Văn | 24/08/2021, 06:56

Tội phạm bị truy nã lại nhiễm HIV thời kỳ cuối “đu” bám trên xe tải chở hàng để qua chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, hành động của người này không thoát khỏi tai mắt của lực lượng chức năng.

Chiều 23.8, Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ điều tra và tiến hành cách ly điều trị đối với Thái Văn Thanh (SN 1974, ngụ TP.Sa Đéc).

2-du-xe.jpg
Thái Văn Thanh bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Ng.N

Theo kết quả điều tra, Thanh là người bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” đã bị lực lượng công an bắt giữ. Qua quá trình truy vết, Thanh có kết quả nghi nhiễm COVID-19 và nhiễm HIV thời kỳ cuối nên được đưa vào khu theo dõi.

1-du-xe.jpg
Thanh đu xe tải chở hàng để "thông" chốt kiểm dịch - Ảnh: Ng.N

Ngày 21.8, Thanh bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã truy vết, phát hiện Thanh đang “đu” trên xe tải chở hàng đến chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống COVID-19 trên tuyến quốc lộ 80 (thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Lực lượng chức năng yêu cầu Thanh xuống xe. Tuy nhiên, Thanh không chấp hành và nhảy xuống sông bơi về phía ấp An Thạnh (xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Sau quá trình truy bắt, tổ công tác phối hợp với Công an xã An Hiệp đã khống chế thành công và bàn giao Thanh cho Công an TP.Sa Đéc xử lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm bị truy nã, nhiễm HIV thời kỳ cuối sa lưới khi ‘đu’ xe tải để thông chốt kiểm dịch