Sáng ngày 23.10, tại văn phòng Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam – TP.HCM, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã trao 500 triệu đồng tiền quyên góp từ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng đợt 2 đến đồng bào miền Trung

Q.C | 23/10/2020, 16:38

Sáng ngày 23.10, tại văn phòng Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam – TP.HCM, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã trao 500 triệu đồng tiền quyên góp từ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt.

Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM, đại diện người lao động của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM trao tiếp đợt 2 với số tiền 500 triệu đồng tiền quyên góp từ cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt gây ra. Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch và Bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM đã tiếp nhận số tiền quyên góp này.

Phát biểu tại buổi trao tiền quyên góp, Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC chia sẻ: “Hiểu được khó khăn của người dân miền Trung bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra, EVNHCMC đã tổ chức vận động và tất cả cán bộ công nhân viên Tổng công ty nhanh chóng, tự nguyện góp tiền để kịp thời chuyển đến giúp cho người dân miền Trung. Toàn thể cán bộ, công nhân viên EVNHCMC cầu mong đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng”.

batothibichchautraothucamonevnhcmc23102020.jpg
Bà Tô Thị Bích Châu trao Thư cảm ơn gửi tới CNVC-LĐ Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Thành phố “Miền Trung gọi - Miền Nam trả lời”

Anh Trương Thái Sơn, công nhân Công ty Điện lực Chợ Lớn cho biết: Chúng tôi chia sẻ khó khăn của đồng bào miền Trung bằng tất cả tấm lòng của mình. Mong mọi người sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, mong cuộc sống của đồng bào miền Trung sớm được bình yên.

Tính đến ngày 23.10.2020, cán bộ - công nhân viên EVNHCMC đã quyên góp được 1 tỉ đồng, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi các trận bão lụt, trong đó đợt 1 từ ngày 12.10 đến 18.10.2020 quyên góp được 500 triệu đồng và đợt 2 từ ngày 19.10 đến 22.10.2020 quyên góp được 500 triệu đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM đã biểu dương Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã kịp thời vận động CNVC-LĐ cùng nhau đóng góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung và gửi lời cảm ơn tới CNVC-LĐ Tổng công ty đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Thành phố “Miền Trung gọi - Miền Nam trả lời” và cho biết Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM đang phối hợp với các tỉnh để chuyển những khoản quyên góp này đến đồng bào Miền Trung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng công ty Điện lực TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng đợt 2 đến đồng bào miền Trung