Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã họp xem xét đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn. Trong khi đó, Bộ Công an đang điều tra về một dự án tỉ đô của Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí tại Venezuela.

Tổng giám đốc PVN xin từ chức, Bộ Công an điều tra dự án của Tập đoàn ở Venezuela

tuyetnhung | 14/03/2019, 12:56

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã họp xem xét đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn. Trong khi đó, Bộ Công an đang điều tra về một dự án tỉ đô của Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí tại Venezuela.

Cụ thể, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có đơn xin từ chức gửi Hội đồng Thành viên tập đoàn.

Sau khi nhận được đơn từ chức của ông Sơn, lãnh đạo PVN đã họp để xem xét và chấp nhận đề nghị xin từ chức của ông Sơn. Tuy nhiên, lý do ông Sơn từ chức vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (57 tuổi) quê ở Quảng Trị, có trình độ: Thạc sĩcông nghệ hệ thống - Đại học Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne (RMIT),Úc.

Ông công tác trong ngành dầu khí từ năm 1987 và từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau tại các đơn vị trực thuộc PVN và sau đó là PVN. Cụ thể, từ ngày 10.3.2017 đến năm 2017, ông là Chủ tịch Hội đồng Thành viênPVN

Từ ngày 1.2.2012 đến ngày 4.3.2016, ông giữ chức Phó tổng giám đốc PVN; từ ngày 17.7.2009 đến ngày 1.2.2012, ông là Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầukhí (PVEP).

Từ tháng 3.2009 đến ngày 17.7.2009, ông làm Phó tổng giám đốc Vietsovpetro kiêm Giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí; từ tháng 6.2005 đến tháng 3.2009, ông làm Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Vietsovpetro

Từ năm 1987 đến tháng 6.2005, ông công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro). Tại đây, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau như đốc công khai thác, đội phó khai thác, phó phòng kỹ thuật sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất bộ máy điều hành

Từ 4.3.2016 - 9.3.2017, ông đảm nhận chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; từ 9.3.2017 đến nayông là Tổng giám đốc PVN, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN.

Trong một diễn biến khác liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu(C03 - Bộ Công an) mới đây đã có văn bản gửi PVNvề việc xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan tới dự án khai thác dầu khí tỉ USD tại Venezuela.

Cụ thể, C03 yêu cầu PVN cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela (dự án Junin 2) của Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc PVN. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đầu tư dự án nêu trên.

Dự án Junin 2 tại Venezuela do PVEP làm chủ đầu tư (40% vốn) cùng với Công ty Dầu khí Venezuela. Petromacareo là công ty liên doanh giữa PVEP và Công ty Dầu khí Venezuela (CVP), đơn vị thành viên của Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) được thành lập để thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 1,8 tỉ USD cho giai đoạn 1 từ 2010-2015. Tuy nhiên, do dự án không tiến triển, tháng 12.2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo PVEP tạm dừng đầu tư vào dự án.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng giám đốc PVN xin từ chức, Bộ Công an điều tra dự án của Tập đoàn ở Venezuela