Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29.11 nói rằng nước ông chưa từ bỏ tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng đã nghĩ đến những con đường đi khác nếu quá trình gia nhập không thành công.

Tổng thống Erdogan: 'Ngoài EU chúng tôi còn nhiều sự lựa chọn'

Hà Ngọc Bách | 30/11/2016, 06:23

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29.11 nói rằng nước ông chưa từ bỏ tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng đã nghĩ đến những con đường đi khác nếu quá trình gia nhập không thành công.

Tại hội nghị quốc tế ở Istanbul, ông Erdogan nêu rõ: "Hiệnchúng tôi vẫn chưa đóng cửa con đường vào Liên minh châu Âu nhưngkhông quên chuẩn bị cho những hướng đi khác".

Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã ngừng cuộc đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Không chấp nhận việc này, ông Erdogan đe dọa trả đũa bằng cách hủy bỏ thỏa thuận hạn chế dòng người tị nạn nhập cư vào châu Âu.

Hồi đầu tháng 11, ông Erdogan lại nhắc đến ý tưởng gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổ chức này gồm có 5 thành viên, bao gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Tuy nhiên, SCO là một khối an ninh kinh tế lỏng lẻo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tuần trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Birnali Yildirim khẳng định SCO không phải là sự lựa chọn thay thế cho cuộc đàm phán gia nhập EU của Ankara.

Kiều Giang(theo Business Insider)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Erdogan: 'Ngoài EU chúng tôi còn nhiều sự lựa chọn'