Sau chuyến thăm Trung Quốc 1 ngày và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, theo các quy tắc phòng chống coronavirus, Tổng thống Mông Cổ Haltmaagiin Battulga và các quan chức đi cùng ông đã được đưa đi cách ly trong các cơ sở đặc biệt 14 ngày. Họ cũng đã được xét nghiệm để xác định có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Tổng thống Mông Cổ bị cách ly sau khi thăm Trung Quốc

29/02/2020, 10:28

Sau chuyến thăm Trung Quốc 1 ngày và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, theo các quy tắc phòng chống coronavirus, Tổng thống Mông Cổ Haltmaagiin Battulga và các quan chức đi cùng ông đã được đưa đi cách ly trong các cơ sở đặc biệt 14 ngày. Họ cũng đã được xét nghiệm để xác định có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Đoàn đại biểu Mông Cổ tại sân bay Bắc Kinh- Ảnh: Montsame

Theo hãng thông tấn Mông Cổ Montsame, vào 22 giờ 20 giờ địa phương ngày 27.2 , Tổng thống Mông Cổ Haltmaagiin Battulga trở về từ Trung Quốc sau chuyến thăm một ngày tới đất nước này. Theo các quy tắc và quy trình cho các biện pháp toàn diện để ngăn chặn sự xâm nhập của một loại vi rút nguy hiểm vào đất nước, nguyên thủ quốc gia và các quan chức đi cùng ông trong chuyến thăm đã làm xét nghiệm coronavirus tại sân bay quốc tế Genghis Khan của thủ đô.

Theo nguồn tin chính thức, Tổng thống Haltmaagiin Battulga được đưa vào bệnh viện thủ đô để cách ly trong 14 ngày và những người đi cùng ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao D. Tsogtbaatar; Tổng cục trưởng Tổng cục khẩn cấp, thiếu tướng T. Badral; Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống W. Shizhir, cố vấn cho Tổng thống về chính sách đối ngoại T. Tagshzhargal - được gửi đến nhà điều dưỡng phục hồi chức năng đặc biệt "Zhargalant" của Tổng cục Khẩn cấp khẩn cấp nhà nước, nằm trong hẻm núi gần thủ đô.

Vào ngày 31.12.2019, chính quyền Trung Quốc đã công bố một đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Tác nhân gây bệnh là một loại coronavirus mới, được đặt tên chính thức là Covid-2019.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mông Cổ bị cách ly sau khi thăm Trung Quốc