Chính trị gia Dina Boluarte vừa trở thành nữ Tổng thống Peru đầu tiên, kết thúc ngày 7.12 đầy kịch tính của chính trường nước này.

Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ

Cẩm Bình | 08/12/2022, 08:42

Chính trị gia Dina Boluarte vừa trở thành nữ Tổng thống Peru đầu tiên, kết thúc ngày 7.12 đầy kịch tính của chính trường nước này.

Bà Boluarte là Tổng thống Peru thứ 6 chỉ trong vòng 5 năm qua. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra chỉ vài giờ sau khi 101 trên tổng số 130 nghị sĩ bỏ phiếu phế truất cựu lãnh đạo Pedro Castillo.

221207160818-dina-boluarte-sworn-in.jpg
Nữ Tổng thống Peru Dinna Boluarte - Ảnh: CNN

Một ngày hỗn loạn bắt đầu khi Tổng thống Castillo thông báo kế hoạch giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp ngay trước thềm cuộc luận tội của giới nghị sĩ. Ông cũng kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội để xây dựng hiến pháp mới.

Động thái trên nhận phải phản ứng gay gắt từ chính nội các và quan chức hàng đầu Peru, 4 bộ trưởng đã từ chức. Các nước láng giềng cũng lên án Tổng thống Castillo.

Lực lượng vũ trang Peru từ chối hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Castillo, xác định đó là hành vi vi hiến.

Ngay sau khi bị phế truất, Tổng thống Castillo bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Lima. Thanh tra nghị viện Peru thông báo đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp đề nghị khởi động quá trình truy tố cựu lãnh đạo vì âm mưu đảo chính.

peru00.jpg
Cựu Tổng thống Castillo (áo xanh) ngồi tại đồn cảnh sát vào ngày 7.12 - Ảnh: AP

Chính phủ Tổng thống Castillo khá hỗn loạn với hàng chục bộ trưởng được bổ nhiệm, thay thế, sa thải hoặc từ chức trong vòng chưa đầy một năm. Tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Patricia Benavides khởi kiện cựu lãnh đạo dựa trên 3 trong số 6 cuộc điều tra mà cơ quan bà đứng đầu tiến hành.

Tổng thống Castillo đối mặt với hàng loạt điều tra về nghi vấn lợi dụng chức quyền mưu lợi cho bản thân, người nhà và đồng minh chính trị. Ông nhiều lần phủ nhận cáo buộc, chỉ trích tất cả đều là âm mưu hòng lật đổ mình của phe đối lập.

Peru từ năm 2016 đến nay chìm trong khủng hoảng chính trị. Quốc hội và tổng thống cố bãi nhiệm lẫn nhau. Tổng thống Martín Vizcarra từng giải tán Quốc hội Peru vào năm 2019 và yêu cầu tổ chức bầu cử, nhưng Quốc hội mới lại bãi nhiệm ông vào năm 2020.

Tổng thống Manuel Merino sau đó nắm quyền chưa đến một tuần. Tổng thống kế nhiệm Francisco Sagasti nắm quyền được 9 tháng trước khi ông Castillo tiếp quản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ