Sáng nay tại Hà Nội, công ty VPF và VFF đã chính thức công bố nhà tại trợ mới giải V.League 2015 là công ty Toyota. Số tiền hãng xe Nhật bỏ ra hằng năm là 30 tỷ đồng, ít hơn số 35-40 tỷ/mùa mà Eximbank đã chi trong các năm 2011-2014 và thấp hơn rất nhiều so với 8 triệu USD/mùa mà Toyota đầu tư cho Thai League.

Toyota tài trợ Thai League 170 tỷ, tài trợ cho V.League 30 tỷ/mùaBức tranh bóng đá Việt nhuốm màu xám, bầu Đức rút khỏi HĐQT công ty VPF

Một Thế Giới | 30/12/2014, 11:46

Sáng nay tại Hà Nội, công ty VPF và VFF đã chính thức công bố nhà tại trợ mới giải V.League 2015 là công ty Toyota. Số tiền hãng xe Nhật bỏ ra hằng năm là 30 tỷ đồng, ít hơn số 35-40 tỷ/mùa mà Eximbank đã chi trong các năm 2011-2014 và thấp hơn rất nhiều so với 8 triệu USD/mùa mà Toyota đầu tư cho Thai League.

Bức tranh bóng đá Việt nhuốm màu xám, bầu Đức rút khỏi HĐQT công ty VPF

Thông tin Toyota tài trợ cho V.League 2015 đã có cách đây vài hôm trong cuộc họp thường niên công ty VPF tại TPHCM khi BTC giải đã thông báo cho các CLB và giao cho mẫu logo nhà tài trợ để in ra và may lên áo trước khi V.League 2015 khai mạc vào ngày 4.1.

Hợp đồng của Toyota có thời hạn 3 năm (2015-2017) với 30 tỷ/năm và có xét tính đến yếu tố lũy tiến nhưng theo tiết lộ của ông Phạm Ngọc Viễn – TGĐ công ty VPF thì cũng “khó mà lên được 100 tỷ”.

Mặc dù số tiền Toyota tài trợ cho V.League 2015 được coi là đáng quý trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và giải VĐQG Việt Nam mất dần sự ủng hộ của khán giả nhưng xét trên giá trị thương mại thì bóng đá Việt Nam đang rớt giá mạnh.

Nhiều người ở VFF, VPF đành an ủi nhau rằng “có tài trợ là mừng rồi” và “sau 12 năm thì giải V.League mới có nhà tài trợ là công ty nước ngoài”. Năm 2003, nhà tài trợ cho V.League là Sting – một nhãn hiệu nước giải khát của Pepsi Co.

So với số tiền Eximbank hào phóng chi ra dưới thời ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch HĐQT thì con số 30 tỷ đồng (khoảng 1,4 triệu USD) mà Toyota chi ra cho V.League thấp hơn nhiều giá trị mà Toyota đã tài trợ cho giải Thai League (tên đầy đủ là Thai Premier League).

Toyota, V.League, Thai League
Với quá nhiều hình ảnh bảo lực, tai tiếng tiêu cực nên V.League bị rớt giá mạnh (ảnh Quang Thắng) 

Số tiền hãng Toyota tài trợ cho Thai Premier League cũng trong hợp đồng 3 năm (2013-2015) lên đến 24 triệu USD – tức 8 triệu USD/mùa tương đương 171 tỷ/mùa – gấp khoảng 5,7 lần số tiền tài trợ cho V.League.

Chính xác theo thông tin báo chí Thái Lan năm 2013, Toyota đã ký hợp đồng tài trợ cho Thai Premier League và được khuyến mại thêm giải League Cup (tức Cúp Quốc gia) với tổng số tiền 240 triệu bath (8 triệu USD).

Sự chênh lệch về mức độ tài trợ đã phán ảnh giá trị giải VĐQG Thái Lan đã phát triển và bỏ xa giải VĐQG Việt Nam sau khi tiến hành cải tổ vào năm 2007. Từ chỗ đi sau, các tuyển thủ Thái Lan nô nức sang V.league kiếm ăn những năm 2002-2008 thì Thai Premier League đã giàu hơn hẳn.

Theo tờ Bangkok Post đưa tin năm 2013 thì hãng bảo hiểm AIA của Mỹ đã ký hợp đồng tại trợ gói bảo hiểm lên đến 380 triệu bath (12,9 triệu USD) để bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ của 34 CLB thuộc hai giải Thai Premier League và Thai 1st Division (hạng Nhất) trong 2 năm (2013-2014).

Trong tháng 8.2013, kênh truyền hình trả tiền True Sport thuộc tập đoàn truyền thông Siam Sports đã bỏ ra số tiền 57 triệu USD (120 tỷ đồng) để mua bản quyền giải Thai Premier League trong 3 năm (2013-2015).

Đăng Khoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế quý 2 tăng vượt kỳ vọng, mục tiêu GDP tăng đến 6,5% năm nay có đạt?
một giờ trước Thị trường và chính sách
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng có khả năng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 trong khoảng 6 - 6,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Toyota tài trợ Thai League 170 tỷ, tài trợ cho V.League 30 tỷ/mùaBức tranh bóng đá Việt nhuốm màu xám, bầu Đức rút khỏi HĐQT công ty VPF