Trong 80.327 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM, sẽ có hơn 13.000 học sinh không được vào học trường công lập.

TP.HCM: 13.000 thí sinh sẽ không được vào lớp 10 công lập

nguyentuyet | 02/06/2019, 17:24

Trong 80.327 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM, sẽ có hơn 13.000 học sinh không được vào học trường công lập.

Sáng 2.6, 80.327 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Ngữ văn là môn thi đầu tiên mà các em học sinh phải trải qua với thời lượng 120 phút. Đa số các em cho biết đề thi môn Ngữ văn năm nay là vừa sức với kiến thức của các em. Nhiều học sinh đã kết thúc môn thi của mình trước 30 phút so với thời gian quy định.

Theo nhận định của một số giáo viên dạy văn ở TP.HCM thì đề thi năm nay là rất hay, vừa sức với thí sinh. Phần nghị luận đề có hướng mở nên dù thí sinh không học thuộc trong SGK nhưng có kiến thức về cuộc sống cũng có thể tự liên hệ, viết được và có thể kiếm được 3 - 4 điểm trong 2 phần đọc hiểu và nghị luận.

Đề thi môn Ngữ Văn TP.HCM

Để phục vụ kỳ thi, Sở GD-ĐT TP.HCM đã huy động 10.251 cán bộ làm công tác coi thi và 675 lãnh đạo phụ trách hội đồng thi.

Các thí sinh thi tại 135 hội đồng thi, trong đó có 126 hội đồng thường và 9 hội đồng chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 có 80.327 thí sinh tham gia, trong đó có 74.180 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 thường và 6.147 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 67.299.

Như vậy, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 112 trường THPT công lập là sẽ có hơn 13.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Theo lịch thi của Sở GD - ĐT TP.HCM, chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục với môn tiếng Anh (thời gian 60 phút). Ngày mai, buổi sáng các thí sinh thi môn cuối cùng là môn toán (thời gian 120 phút); riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi môn chuyên (thời gian làm bài 150 phút).

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 13.000 thí sinh sẽ không được vào lớp 10 công lập