Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, từ 0 giờ ngày 15.11 đến 15 giờ ngày 17.11, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trên đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur.

TP.HCM cấm xe đường Lê Duẩn để tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Phan Thị Diệu | 12/11/2019, 20:44

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, từ 0 giờ ngày 15.11 đến 15 giờ ngày 17.11, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trên đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur.

          

Ngày 12.11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019 tại Việt Nam.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông đang tiếp tục là vấn đề bức xúc, thách thức toàn cầu với con số 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại hơn 1.500 tỉ USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà. Trong 10 tháng năm 2019, cả nước xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.318 người, bị thương 10.873 người.

Riêng tại TP.HCM, 10 tháng năm 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ. Cụ thể, trên địa bàn xảy ra 2.605 vụ tai nạn giao thông, giảm 12,3%, làm chết 531 người, giảm 5,68%, bị thương 1.975 người, giảm 3,3%.

Từ 2005, Liên hiệp quốc đã chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ 2012.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, năm nay, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các địa phương phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, các địa phương cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo tổ chức Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tại TP.HCM, hoạt động chính năm nay là lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra lúc 7 giờ 30 chủ nhật ngày 17.11 tại đường Lê Duẩn (quận 1).

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, từ 0 giờ ngày 15.11 đến 15 giờ ngày 17.11, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trên đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur.

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Alexandre de Rhodes -> đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Hàn Thuyên -> đường Pasteur -> đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: Đường Lê Duẩn -> đường Pasteur -> đường Alexandre de Rhodes -> đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> công xã Paris -> đường Hàn Thuyên -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phan Diệu

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM cấm xe đường Lê Duẩn để tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông