Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng 6.6, thành phố ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới và 10 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố).

TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới, 10 trường hợp nghi nhiễm

L.H | 06/06/2021, 09:50

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng 6.6, thành phố ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới và 10 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố).

lay-mau.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa - Ảnh: HCDC

Theo HCDC, tính từ 18 giờ ngày 5.6 đến 6 giờ ngày 6.6, thành phố ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 và 10 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Trong 10 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố (BN8751-BN8580), tất cả đều liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong vùng phong tỏa. 10 trường hợp này có 7 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

HCDC cho biết từ ngày 26.5, thành phố ghi nhận 354 trường hợp nhiễm có liên quan đến ổ dịch Nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ngày 1.6, thành phố ghi nhận 43 ca, sau đó tiếp tục giảm dần từng ngày.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC), cũng nhận định các ngày gần đây số ca nhiễm mới đã giảm hơn so với những ngày cao điểm trước đó, nhưng số ca nhiễm "chắc chắn sẽ tăng thêm nữa".

Từ 26.5 đến hết ngày 5.6, TP.HCM đã lấy mẫu 410.310 người, trong đó 5.593 trường hợp F1, 404.717 người tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 5.593 mẫu tiếp xúc gần đã có 4.941 mẫu có kết quả âm tính, 652 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 212.758 mẫu có kết quả âm tính, 191.959 mẫu đang chờ kết quả.

Trong khi đó, kế hoạch lấy 45.000 mẫu xét nghiệm cho công nhân Khu công nghệ cao bị ngưng do ngành y tế dồn lực lượng lấy mẫu tại một số khu vực TP.Thủ Đức phát sinh F0, F1.

Chiều 5.6, HCDC cũng đã cập nhật danh sách 7 địa điểm mà người đã đến, phải cách ly tập trung hoặc cách ly, giám sát tại nhà. Theo đó, tại TP.HCM có 7 điểm mà người có liên quan phải cách ly tập trung, gồm:

- Tầng 6, tòa nhà Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12.

- Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, hẻm 415 Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp.

- Tòa nhà số 1 Hoàng Việt, Q.Tân Bình (từ ngày 17.5).

- Công ty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, 67 đường T4A, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú.

- Khu bếp và tầng 4, Công ty Pepsi Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1.

- Hẻm 854 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp.

- Tầng 4, tòa nhà CEN Sài Gòn, 326 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1 (từ ngày 19.5).

Ngoài ra, còn có 49 địa điểm ở 12 quận huyện và TP.Thủ Đức mà người liên quan sẽ được cách ly, giám sát tại nhà.

huong-dan.jpg
Người ở 7 điểm phải cách ly tập trung, 49 điểm cách ly, giám sát tại nhà ở TP.HCM - Ảnh: HCDC
Bài liên quan
TP.HCM: Xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở khám chữa bệnh
Ngày 24.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt và đóng cửa nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới, 10 trường hợp nghi nhiễm