Do bất mãn với chính sách giờ làm mới cũng như các chế độ lương, nghỉ phép mới của ban lãnh đạo công ty Nidec Sankyo tại khu công nghệ cao (Q.9), hơn nghìn công nhân đã đồng loạt không vào làm việc, đình công ngay trước cổng công ty để phản đối.

TP.HCM: Hơn nghìn công nhân khu công nghệ cao đình công

Hồ Đông | 03/05/2018, 17:50

Do bất mãn với chính sách giờ làm mới cũng như các chế độ lương, nghỉ phép mới của ban lãnh đạo công ty Nidec Sankyo tại khu công nghệ cao (Q.9), hơn nghìn công nhân đã đồng loạt không vào làm việc, đình công ngay trước cổng công ty để phản đối.

Hơn nghìn công nhân đình công tập trung trước cổng Công ty NIdec Sankyo để phản đối chính sách mới

Đến trưa 3.5, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (tại khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM) vẫn tụ tập trước cổng công ty để phản đối chính sách giờ làm mới vừa được ban hành.

Nhiều công nhân bức xúc cho biết, kể từ ngày 2.5, công ty bắt đầu áp dụng thời gian làm việc 9 tiếng đồng hồ/ca. Ca sáng bắt đầu từ 8- 17 giờ, ca chiều từ 20- 5 giờsáng. Trước đây công nhân làm một ca 8 tiếng thì bây giờ phải làm 9 tiếng mà lương vẫn tính như cũ, phần 1 tiếng đồng hồ thêm vào,công ty còn đòi tính vào giờ trợ cấp.

Ngoài ra, một số công nhân cũng cho biết thêm rằng họ đã nhận được thông báo quy định mới này từ tháng 4, mặc dù đã làm đơn kiến nghị nhưng không được phía công ty lắng nghe, thay vào đó là áp đặt buộc công nhân làm theo.

Một việc khác khiến công nhân của công ty thêm phần bức xúc là việccông nhân nếu nghỉ phải làm đơn viết tay và báo nghỉ trước một tháng. Theo nhiều công nhân,quy định này không hợp lý vì nếu bệnh tật thì làm sao mà biết trước để xin nghỉ trước 1 tháng.

Đa số công nhân đều cùng ý kiến yêu cầu ban lãnh đạo Công ty Nidec Sankyo phải dỡ bỏ ngay quy định mới và trở về quỹ thời gian làm việc như cũ thì công nhân mới quay trở lại làm việc.

Trước những bức xúc trên của công nhân, lãnh đạo Công ty Nidec Sankyo đã điều chỉnh lại quỹ thời gian làm việc. Theo đó, công ty đã đồng ý áp dụng thời gian làm việc như cũ, ca sáng từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, ca đêm từ 10 giờ đến 6 giờsáng.Ban Quản lý Khu công nghệ cao sẽ giám sát những việc này đểcông ty tuân thủ thực hiện.

Trước động thái từ phía lãnh đạo công ty, các công nhân vẫn kiên quyết yêu cầu vào sáng 4.5 công ty phải có văn bản điều chỉnh hợp lệ, có đóng dấu mộc đỏ dán trước cổng công ty thì mới tiếp tục làm việc.

Đông Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
23 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Hơn nghìn công nhân khu công nghệ cao đình công